Đem lại cuộc sống bình yên cho người dân

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo, trộm cướp. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều biện pháp để trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trên địa bàn, đem lại bình yên cho người dân.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ lừa đảo, trộm cướp, trong bối cảnh các cấp chính quyền và người dân đang căng sức chống dịch Covid-19. Điển hình, chiều 15-4, một người đàn ông đến căn nhà trên đường số 9, phường Linh Trung, quận Thủ Đức gặp người giúp việc, xưng là nhân viên điện lực đi kiểm tra. Tin lời, người giúp việc mở cửa cho “nhân viên điện lực” vào. Sau khi người này rời đi, chủ nhà về kiểm tra thì phát hiện rất nhiều tiền, vàng, ngoại tệ (tổng trị giá hơn 500 triệu đồng) đã mất.

Trong một diễn biến khác, ngày 16-4, Tổ công tác liên ngành về phòng, chống dịch Covid-19 phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, khi tuần tra làm nhiệm vụ, phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu đáng ngờ đi xe máy biển kiểm soát 52S7-2238 quanh khu vực đường D2, phường Sơn Kỳ. Thấy khả nghi, các thành viên trong tổ công tác đã bí mật theo dõi. Sau khi vòng qua nhiều tuyến đường, bộ đôi đã bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại từ tay bà Hoàng Ngọc Như đang ngồi trước số nhà 4 đường D2. Ngay lập tức các thành viên trong tổ công tác tăng ga, truy bắt được cả hai đối tượng. Tại trụ sở Công an phường Sơn Kỳ, hai đối tượng khai là Huỳnh Lý Bảo Phương và Lý Thụy Tường Vy.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động của các loại tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng thời gian gần đây. Nguyên nhân phát sinh chủ yếu từ vay mượn tiền bạc, mâu thuẫn sinh hoạt hằng ngày. Theo thống kê, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản chiếm đến 77,4% trong tổng số tội phạm hình sự. Đặc biệt, còn có vụ án do các đối tượng có quốc tịch nước ngoài và tội phạm công nghệ cao thực hiện. "Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã và đang bố trí lực lượng công an đẩy mạnh việc trấn áp tội phạm", Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nói.

Theo Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Công an thành phố Hồ Chí Minh, PC08 tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường; phối hợp với các cơ quan chức năng cùng thực hiện các phương án, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tình hình diễn biến phức tạp. Đặc biệt, PC08 đã công khai số điện thoại đường dây nóng 0994.676767 - 0693.187.521 để ngăn chặn, xử lý kịp thời khi phát hiện có biểu hiện tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Còn Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh thông tin, cơ quan công an đã thông báo chi tiết để người dân cảnh giác với các số điện thoại lạ, số giả gọi đến yêu cầu xác minh thu thập thông tin tài khoản ngân hàng; cảnh giác với các email gửi đến, đường dẫn đến các trang giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin tra cứu vi phạm giao thông...

Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ môi trường an ninh, an toàn để người dân và chính quyền thành phố yên tâm chung tay chống dịch Covid-19. Việc chống dịch Covid-19 đã và đang làm hao tổn sức người, sức của nên càng cần môi trường xã hội trật tự, an toàn, trong đó trách nhiệm của cơ quan chức năng, sự cảnh giác của người dân được đặt lên hàng đầu; nếu không sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/965537/dem-lai-cuoc-song-binh-yen-cho-nguoi-dan