Đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

ĐBP - Đóng quân trên địa bàn xã biên giới, những năm qua Đồn Biên phòng Mường Pồn đã chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từ đó góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Pồn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân.

Đồn Biên phòng Mường Pồn được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 31,5km với 15 mốc quốc giới. Địa hình hiểm trở, hệ thống đường tiểu ngạch dày, giao thông khó khăn, tình hình ANTT, an toàn xã hội tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Trung tá Nguyễn Đình Thuần, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Pồn chia sẻ: Để đảm bảo ANTT, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã: Mường Pồn, Hua Thanh thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam… Đồn tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là coi trọng công tác ổn định tư tưởng quần chúng nhân dân, kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát biên giới, nội địa, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống các loại tội phạm. Thường xuyên phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và hàng hóa xuất, nhập cảnh, qua lại biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên cử những cán bộ có kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng trực tiếp xuống địa bàn “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, giúp dân lao động sản xuất và phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia, phản bác các luận điệu tuyên truyền của thế lực thù địch phản động, xây dựng cơ sở vững mạnh ngay trong lòng dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức nhiều đợt kiểm tra đường biên, cột mốc; huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tuần tra trên tuyến biên giới, bảo đảm an toàn, không để xảy ra tình huống bất ngờ.

Phụ trách địa bàn 2 xã Hua Thanh, Mường Pồn, địa hình hiểm trở, hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt, đồng bào đi làm tự do sang bên kia biên giới vẫn tiếp diễn; một số phần tử xấu lén lút lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để tìm cách móc nối, lôi kéo người dân tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới vào địa bàn và đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, như giấu ma túy vào hàng hóa, vật dụng, phương tiện, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của các cơ quan chức năng. Các địa bàn nổi lên về hoạt động ma túy: Huổi Chan 1, bản Lĩnh, Cò Chạy (xã Mường Pồn); Nậm Ty 1, Nậm Ty 2, Na Ten (xã Hua Thanh).

Để xóa các điểm “nóng” về tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, ngăn chặn ma túy xâm nhập nội địa, Đồn Biên phòng Mường Pồn đã gặp gỡ, vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép; tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tham gia giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở. Tổ chức duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động và hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT khu vực biên giới. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; thường xuyên tăng cường lực lượng xuống địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Trong đó, tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa; các điểm phức tạp về mua bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2022, đơn vị bắt giữ, xử lý 8 vụ/9 đối tượng về ma túy, tang vật thu giữ 7,26 gam hồng phiến, 10,71 gam hêrôin; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng thu nộp ngân sách Nhà nước 4,4 triệu đồng.

Ông Lò Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã luôn nêu cao trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Cán bộ biên phòng luôn gần dân, sát dân, đẩy mạnh công tác dân vận nên trong quá trình sinh sống, sản xuất, nếu thấy gì nghi ngờ, bất ổn là người dân đều báo cho chính quyền xã, Đồn Biên phòng Mường Pồn biết để theo dõi và có biện pháp xử lý kịp thời”. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự vùng biên, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc.

Bài, ảnh: Sầm Phúc

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/quoc-phong/202683/dem-lai-cuoc-song-binh-yen-cho-nhan-dan