Đem lại mùa hè đúng nghĩa cho trẻ em

Kết thúc năm học, mùa hè bắt đầu gõ cửa, 3 tháng hè là khoảng thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau 1 năm học căng thẳng, áp lực bài vở, thành tích... Thế nhưng, ngược lại với con trẻ, hè là niềm vui, sự chờ đợi thì nghỉ hè đã và đang là nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ. Sân chơi ngày hè lành mạnh, bổ ích cho trẻ là vấn đề không mới, nhưng vẫn làm bố mẹ “đau đầu” tìm giải pháp mỗi độ hè sang.

Ở các xã nông thôn của H.Hòa Vang rất cần một sân chơi tập trung, có các hạng mục đồ chơi cho các em đến vui chơi, giải trí.

Ở các xã nông thôn của H.Hòa Vang rất cần một sân chơi tập trung, có các hạng mục đồ chơi cho các em đến vui chơi, giải trí.

Mùa hè của trẻ em thành phố

Ở TP Đà Nẵng, nghỉ hè cũng là lúc “học kỳ 3” bắt đầu, nhiều gia đình cho con tham gia các lớp học văn hóa hè hoặc tiếng Anh, Tin học... ngoài giờ học, trẻ em thành thị được bố mẹ dẫn đến vui chơi tại các điểm công cộng như công viên, Helio, Cung thiếu nhi, các khu vui chơi giải trí, bãi biển, siêu thị... Những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thường cho con tham gia các lớp học năng khiếu, đi tham quan du lịch. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng điều kiện tốt như vậy. Hơn nữa, các trung tâm văn hóa, điểm sinh hoạt vui chơi giải trí cho trẻ em ở đô thị cũng đang dần trở nên quá tải. Bên cạnh đó, tình trạng giao thông ở nội thành rất phức tạp, các tệ nạn xã hội luôn rình rập, những trò chơi thiếu lành mạnh, nguy cơ mất an toàn cũng là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Đã có không ít trường hợp trẻ em gặp tai nạn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp hè. Việc thiếu sân chơi còn khiến cho một số trẻ sa đà vào xem tivi, chơi điện tử...

Không ít phụ huynh mong muốn có một không gian để trẻ có cơ hội vui chơi, rèn luyện thể lực, tập luyện các môn thể thao yêu thích sau một năm học văn hóa căng thẳng. Và lựa chọn nhiều nhất của các bậc phụ huynh ở thành thị là cho con em mình tham gia các hoạt động hè tại Nhà Thiếu nhi. Theo Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng, chào hè 2018, Nhà Thiếu Nhi đã tổ chức rất nhiều các hoạt động hè sôi nổi, khai giảng các lớp năng khiếu như văn nghệ, nhạc cụ, khiêu vũ thể thao, võ thuật... và các CLB Đội nhóm hè. Các hoạt động chào hè diễn ra trong không khí vui nhộn, đã có gần 3.000 lượt học sinh tham gia các lớp năng khiếu thường xuyên và hơn 500 em học sinh lớp năng khiếu bán trú hè 2018. Song song với những hoạt động này, Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư của TP Đà Nẵng cho 150 cán bộ chuyên trách Hội đồng Đội 7 quận huyện, chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội 56 xã, phường. Trò chuyện với chúng tôi về vấn đề này, chị Nguyễn Minh Trâm, có con trai đang học lớp 6 trên địa bàn Q.Thanh Khê chia sẻ: “Để con có một mùa hè bổ ích, lành mạnh, có thể vừa ôn tập văn hóa nhưng cũng được vui chơi giải trí là một vấn đề không hề đơn giản. Ở khu vực chúng tôi ở không có khu vui chơi cho trẻ em nên bình thường ngoài giờ học, con tôi chỉ ôm điện thoại, tivi, máy tính... Hè này, tôi cố gắng cho cháu tham gia lớp võ thuật tại Cung Thiếu nhi để cháu đỡ chán, nhưng thật sự cũng rất khó khăn vì nhà tôi ở khá xa Cung Thiếu nhi. Nếu được tôi mong muốn có thêm nhiều khu vui chơi, sân chơi lành mạnh bổ ích để các cháu học sinh được vui chơi giải trí đúng nghĩa sau một năm học”.

Lựa chọn của nhiều phụ huynh ở thành thị là cho con em mình tham gia các hoạt động hè tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

Trẻ con nông thôn vất vả tìm sân chơi

Không có nhiều lựa chọn như trẻ em thành phố, sân chơi cho trẻ em nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng KT-XH còn nhiều khó khăn đã, đang là vấn đề cần được quan tâm. Đa số người dân ở khu vực nông thôn đều làm nông và lao động phổ thông nên việc quan tâm, đầu tư cho con cái còn hạn chế. Ở nông thôn cũng rất ít có các khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Bố mẹ đi làm tất bật từ sáng đến tối, nghỉ hè, không đến trường thì các cháu thường tụ tập lại ở các bãi đất trống đá bóng, nhảy dây, thả diều hay ra sông suối câu cá, tắm sông vì vậy các vụ đuối nước và tai nạn thương tích thương tâm ở trẻ em nông thôn thường xuyên xảy ra. Hoặc thiếu sân chơi lành mạnh cho trẻ em có thể dẫn đến tình trạng nhiều em chọn quán Internet, những tụ điểm phức tạp làm “sân chơi”, kéo theo hệ lụy là sự ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ như ma túy, bạo lực học đường, nghiện game online...

Thực tế hiện nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi cho trẻ em rất ít, điểm vui chơi đạt chuẩn càng không có. Ở các xã nông thôn của H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng rất cần một sân chơi tập trung, có các hạng mục đồ chơi cho các em đến vui chơi, giải trí hay các chương trình, hoạt động có tổ chức thu hút các em. Anh Nguyễn Văn Sỹ, Phó bí thư Đoàn xã Hòa Phong chia sẻ: “Nghỉ hè, học sinh được bàn giao về sinh hoạt tại địa phương, Ban thường vụ Đoàn xã huy động mọi lực lượng và cơ sở vật chất cho việc tổ chức các hoạt động hè trên địa bàn nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp các em phát triển toàn diện. Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao theo hướng tập trung, vào các tối hàng tuần, dựa vào các chi đoàn ở khu dân cư khi tiếp nhận các em thiếu nhi, học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương, tạo cho thanh thiếu nhi có được những sân chơi thú vị. Múa hát, kỹ năng mềm, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước... được lồng ghép vào sinh hoạt thu hút nhiều bạn tham gia”.

Mới đây, tại thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao khu vui chơi gồm các thiết bị như đu quay, bập bênh, cầu trượt, thú nhún... cho thiếu nhi xã tổng chi phí đầu tư gần 100 triệu đồng. Nam Thành là thôn miền núi của H. Hòa Vang, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trẻ em ít có điều kiện được vui chơi, giải trí nên việc đầu tư khu vui chơi của Nhà Thiếu nhi lần này sẽ giúp thiếu nhi miền núi có một không gian giải trí, tinh thần lành mạnh. Cũng tại lễ bàn giao, Nhà Thiếu nhi còn trao tặng 300 đầu sách, 200 tập vở, 50 mũ bảo hiểm và 2 triệu đồng tiền bánh kẹo cho các em thiếu nhi tại thôn. Ông Nguyễn Huy, Bí thư Chi bộ thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang cho biết: Hiện trên địa bàn xã các khu vui chơi dành cho trẻ em còn hạn chế. Dịp hè trẻ em ở nông thôn chủ yếu ở nhà, lao động giúp gia đình những việc nhẹ, nhỏ hoặc cùng nhau chơi các trò chơi dân gian. Một sân chơi tập trung cho trẻ em vui chơi vào ngày hè như thế này là rất cần thiết. Thôn Nam Thành sẽ tiếp nhận và bảo quản tốt các dụng cụ, trang thiết bị vui chơi để các em thiếu nhi tại thôn có nơi vui chơi bổ ích trong 3 tháng hè và thời gian tiếp theo. Để các em có điều kiện vui chơi lành mạnh cần có sự quan tâm cả vật chất và tinh thần của toàn xã hội dành cho trẻ em...

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_190616_dem-lai-mua-he-dung-nghia-cho-tre-em.aspx