'Đêm nay các con tôi sẽ được ngủ ngon'

Đó là lời chia sẻ từ đáy lòng của chị Nguyễn Thị Vần (sinh năm 1985, đoàn viên CĐ Cty TNHH Nam Lee International, KCN tỉnh Hải Dương) với PV Báo Lao Động tại lễ bàn giao nhà 'Mái ấm CĐ' - món quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và tổ chức CĐ gửi tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhân dịp Thủ tướng gặp gỡ CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, diễn ra trong tháng 5.2018, tại Hà Nam.

Cán bộ CĐ và các cơ quan đoàn thể, chính quyền chung vui với gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Vần. Ảnh: V.L

Chiều 8.8, thôn Tống Xã, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) rộn rã tiếng cười nói của nhiều người. Họ đến chung vui với gia đình chị Vần, nhân dịp gia đình được bàn giao nhà “Mái ấm CĐ”. Có mặt tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch CĐCS Cty Nam Lee International - phấn khởi cho biết, từ nay 4 người nhà chị Vần sẽ không phải lo, trời mưa thì dột, trời nắng thì nóng nữa rồi.

“Năm 2013, chị Vần vào Cty làm việc. Do sức khỏe yếu nên BCH CĐCS đã có ý kiến với lãnh đạo Cty thu xếp cho chị Vần công việc có phần nhẹ nhàng hơn so với các công nhân khác. Bởi chồng cũng bị dị tật ở chân, không lao động nặng được, chỉ làm việc nhẹ ở nhà, không có thu nhập, nên mọi gánh nặng thu-chi của gia đình đều dồn lên vai chị Vần. Từ khi hai vợ chồng chị có con thứ 2 (năm 2017) cũng bị dị tật ở chân, luôn ốm đau, gia đình càng thêm phần khốn khó. Trước hoàn cảnh hết sức khó khăn của đoàn viên, CĐCS đã đề xuất lãnh đạo Cty mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu đồng cho chị Vần (từ tháng 1.2018). Với mức thu nhập gần 5 triệu đồng/tháng, cộng 1 triệu đồng/tháng tiền hỗ trợ từ Cty thì gia đình chị cũng chỉ đủ trang trải tiền sinh hoạt của các thành viên trong gia đình hằng tháng, còn những lúc ốm đau thì phải đi vay mượn, nhờ sự hỗ trợ của người thân” - đồng chí Nguyễn Văn Lực cho biết.

Tâm sự với chúng tôi, chị Vần trầm buồn: “Tôi từ khi sinh ra đã có ngoại hình không bình thường như bao người khác. Do ngoại hình như vậy nên tôi bỏ học sớm. Tôi kết hôn năm 2010 với anh Nguyễn Xuân Bền (SN 1981). Anh bị tàn tật, nên chỉ làm việc nhà, không làm thêm nên không có thu nhập. Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ xây cho một ngôi nhà 20m2, lợp fibroximăng cũ. Đến khi gia đình đã có 2 con nhỏ vẫn ở trong căn nhà trên. Vì trần nhà thấp, mái cũ bị nứt nên mùa hè rất nóng, mùa mưa thì dột. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất bi quan”.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đoàn viên, các cấp CĐ tỉnh Hải Dương đã đề xuất lên Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, nhằm trợ giúp đoàn viên có nơi ở ổn định. Và nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (ngày 20.5, tại Hà Nam), Thủ tướng và lãnh đạo Tổng LĐLĐVN đã hỗ trợ “Mái ấm CĐ” cho 2 trường hợp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc LĐLĐ tỉnh Hải Dương (mỗi Mái ấm là 50 triệu đồng). Chị Vần là một trong hai CNLĐ được nhận sự hỗ trợ đó.

Nhìn mấy đứa trẻ tung tăng trong căn nhà khang trang, rộng 60m2 (2 phòng ngủ), trong ánh mắt anh Bền, chị Vần ánh lên niềm vui. “Tổng thu nhập hằng tháng xấp xỉ 6 triệu đồng, chỉ đủ tiền sinh hoạt phí, không có tích lũy nên chưa bao giờ chúng tôi mơ ước có một chỗ ở cho khỏi dột, chứ đừng nói đến một ngôi nhà kiên cố, rộng rãi, thoáng mát! Được nhận món quà của Thủ tướng và sự ủng hộ của các cấp CĐ, lãnh đạo Cty, người thân trong gia đình, chúng tôi đã được ở trong một mái ấm thực sự, vượt quá cả ước mơ. Đêm nay, các con tôi sẽ được ngủ ngon!” - chị Vần cảm động nói. Và với “Mái ấm CĐ” này, anh Bền và chị Vần đã có điều kiện để đón bố mẹ chồng già yếu, tàn tật về chăm lo, hai con của anh chị được học trong một ngôi nhà không bị dột nát.

“Mái ấm CĐ thực sự là điểm tựa để đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Có chỗ an cư, họ sẽ lạc nghiệp, từ đó gia đình sẽ ấm no, hạnh phúc hơn, sức khỏe được nâng lên, công tác tốt, thu nhập tăng” - đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương - đánh giá.

Dịp này, Cty CP Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông quyết định trao tặng gia đình chị Vần toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cho gia đình.

MINH BÙI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/dem-nay-cac-con-toi-se-duoc-ngu-ngon-623996.ldo