Đếm ngược thời gian chờ Thế vận hội Paris 2024 tỏa sáng

Theo hãng tin AP, Thế vận hội Paris dự kiến thu hút hàng triệu du khách đến Pháp tham dự vào năm 2024.

Khoảng 365 ngày nữa, thủ đô của Pháp sẽ tổ chức Thế vận hội 2024 và hứa hẹn sẽ rất đông du khách đến với Paris trong dịp này.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Các nhà tổ chức, vận động viên và người hâm mộ đang chuẩn bị cho Thế vận hội Paris 2024. Những thành phố của Pháp như Lille và Marseille, cùng với địa điểm lướt sóng xa xôi Tahiti ở Nam Thái Bình Dương sẽ là những điểm đến mà cả những người tham dự và khách du lịch sẽ ghé qua.

Thành phố Lille, cách Paris khoảng ba giờ về phía đông bắc, sẽ tổ chức tất cả các trận đấu vòng bảng môn bóng rổ. Còn các trận bóng đá sẽ được tổ chức ở Bordeaux, Lyon, Nantes và Saint-Etienne cũng như ở Paris.

Khoảng 10 triệu vé được mở bán cho Thế vận hội Paris để người hâm mộ theo dõi các nội dung tranh huy chương ở 32 môn thể thao khác nhau trải dài trong 18 ngày thi đấu. Hệ thống bán vé đã được bố trí hợp lý thông qua các điểm bán hàng trực tuyến của ban tổ chức.

Pháp sẵn sàng nơi ở cho du khách

Paris sẵn sàng phục vụ nhu cầu du khách với nhiều lựa chọn cho chỗ ở khi xem Thế vận hội 2024. Ban tổ chức tự hào rằng họ có "đầy đủ chỗ ở" để tổ chức Thế vận hội mùa hè đầu tiên của Pháp trong một thế kỷ.

Sân vận động sẽ tổ chức các trận thi đấu của bóng đá nam và nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh:AP

Giá khách sạn khởi điểm là 85 euro ($94) và cao nhất là 11.000 euro ($12.200) cho một nơi nghỉ ven sông Seine có thể xem các vận động viên chèo thuyền.

Thủ đô Paris là nơi có nhiều khách sạn nhất của Pháp, với 160.000 phòng chiếm 1/4 trong tổng số 640.000 phòng của cả nước. Gần 90% khách sạn ở thủ đô Paris được xếp hạng từ hai sao trở lên.

Khi đại dịch lắng xuống, Paris một lần nữa trở thành điểm đến du lịch hàng đầu. Số lượng khách đến Pháp từ đầu năm đến nay đã rất gần với mức trước đại dịch. Văn phòng du lịch của thành phố dự đoán sẽ khoảng 15,9 triệu du khách có thể đến Paris trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm tới, một phần vì Thế vận hội Olympic và Paralympic diễn ra.

"Sẽ không có khủng hoảng chỗ ở. Không nên để mọi người đến và nói rằng họ không thể tìm được một nơi nào để ở lại Paris'," ông Pierre Rabadan chịu trách nhiệm phụ trách kế hoạch Olympic của Tòa thị chính Paris cho biết.

Phương tiện giao thông sẵn sàng

Mạng lưới giao thông của Paris đã được xây dựng để phục vụ Thế vận hội từ hơn một thế kỷ trước. Dịch vụ tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố, tuyến 1 từ Porte Maillot ở phía tây đến Porte de Vincennes ở phía đông, đã được khai trương trong Thế vận hội Paris 1900.

Rất nhiều khách du lịch du thuyền trên sông Seine. Dự kiến, dịp Olympic Paris, Pháp sẽ thu hút khoảng 15,9 triệu du khách đến thủ đô. Ảnh: AP

Ban Tổ chức đang hi vọng vào du khách có thể trải nghiệm linh hoạt trong các tuyến tàu điện ngầm, xe lửa ngoại ô, xe buýt và các phương tiện giao thông khác của khu vực Paris để giúp Thế vận hội đạt được mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải carbon so với các kỳ tổ chức trước.

Ngành giao thông Pháp hứa hẹn sẽ có thêm các chuyến tàu cũng như xe buýt đưa đón khi cần thiết, kể cả cho người khuyết tật tới 31 địa điểm thi đấu ở thủ đô của Pháp và các vùng lân cận.

Thông qua Thế vận hội, Paris hy vọng sẽ đưa thủ đô trở thành điểm đến thân thiện với xe đạp, bổ sung thêm nhiều làn đường vào mạng lưới xe đạp. Đại diện Tòa thị chính Paris cho biết sẽ có thêm ít nhất 3.000 xe đạp cho thuê và không gian để đậu 10.000 xe đạp gần các địa điểm.

Thời tiết khắc nghiệt

Nhiệt độ khắc nghiệt đang diễn ra trên toàn cầu vào tháng 7/2023 và mùa hè châu Âu có thể sẽ trải qua những đợt nắng nóng đỉnh điểm vào năm tới.

"Rõ ràng kể từ khi ứng cử, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều bởi vì giờ đây chúng tôi nhận ra rằng gần như chắc chắn nhiệt độ sẽ tiếp tục cao vào mùa hè năm 2024 ở Paris", Giám đốc điều hành ban tổ chức Olympic Paris Etienne Thobois cho biết.

Ông Thobois cho biết các nhà tổ chức phải rất nỗ lực để khán giả tránh được nắng nóng trong khi vẫn kiểm soát lượng khí thải carbon của Thế vận hội.

Nhiệt độ ở Paris đã đạt đỉnh 34 độ C vào tháng 7 năm nay và hiện thường giữ mức nhiệt là 30 độ C . Khi điều tương tự xảy ra vào tuần đầu tiên của Thế vận hội Tokyo cách đây hai năm trước, chỉ số nhiệt trên sân thi đấu còn cao hơn.

Khi được hỏi vào tuần trước về tình trạng nắng nóng ở Paris, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach lưu ý rằng chúng tôi có một số kinh nghiệm rất tốt về các biện pháp giảm thiểu nhiệt độ cao ở Olympic Tokyo và sẽ áp dụng kinh nghiệm từ thế vận hội này.

Cả thế giới đang chờ lễ khai mạc Olympic sẽ diễn ra tại khu vực Tháp Eiffel, Paris vào ngày 26/7/2024./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/dem-nguoc-thoi-gian-cho-the-van-hoi-paris-2024-toa-sang-2023072715490562.htm