Đêm nhạc có diva So Hyang và nhóm Zero 9: 'Thượng vàng, hạ cám'

Diva Hàn Quốc So Hyang đầy mê hoặc với giọng hát lồng lộng, cao vút, trong khi nhóm Zero 9 của Tăng Nhật Tuệ gây ngán ngẩm từ khả năng hát với dàn nhạc đến cách trình diễn.

Màn trình diễn lạc lõng với dàn nhạc của nhóm Zero 9 Dù dàn nhạc chơi tương đối ổn, làm mới ca khúc, nhưng màn trình diễn của các thành viên Zero 9 vẫn tỏ ra lạc lõng trong đêm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tối 30/9, Vietnam Concert 2018 - chương trình nghệ thuật đánh dấu 9 năm tồn tại của dàn nhạc Maius Philharmonic - được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là đêm nhạc không có nhà tài trợ, và được thực hiện hoàn toàn bằng nỗ lực tự thân, "tự chèo, tự chống" của nhạc trưởng Lưu Quang Minh và những cộng sự trẻ tuổi.

Đúng như chia sẻ của Lưu Quang Minh trên sân khấu,lượng khán giả đến với Vietnam Concert không được như kỳ vọng, khán phòng dĩ nhiên cũng không được lấp đầy. Nhưng thực tế đó không làm thay đổi chất lượng chơi nhạc của Maius Philharmonic dưới bàn tay chỉ huy của vị nhạc trưởng sinh năm 1985.

Khoảnh khắc diva Hàn Quốc ôm chầm nhạc trưởng Lưu Quang Minh trên sân khấu.

Họ, những người trẻ say mê, trui rèn đã vượt qua tất cả hoài nghi, vượt qua tất cả khó khăn về tài chính để hoàn thành một đêm nhạc thăng hoa đúng nghĩa trong những khoảnh khắc cuối cùng. Khi rất nhiều khán giả đã đứng dậy, đã vỗ tay và hô tên Maius.

Nhưng để đón đợi những giây phút đó, khán giả cũng phải nỗ lực chịu đựng những màn trình diễn nghiệp dư, nhạt nhòa, thậm chí thảm họa của một số khách mời. Đây là hậu quả của việc dàn nhạc Maius Philharmonic đã lựa chọn khách mời có trình độ, đẳng cấp trái ngược nhau hoàn toàn.

Thanh xướng kịch chưa trọn vẹn

Vietnam Concert 2018 chia làm 3 phần rõ rệt, mở đầu bằng phần thanh xướng kịch. Đây là một thể loại còn tương đối mới mẻ, thậm chí lạ lẫm ở Việt Nam. Thanh xướng kịch có thể hiểu là một câu chuyện được thể hiện, diễn xuất bằng âm nhạc của ca sĩ và dàn nhạc.

Sở dĩ không gọi là nhạc kịch vì không có dàn dựng nhảy múa trong một bối cảnh sân khấu công phu, hoành tráng. Nhạc trưởng Lưu Quang Minh đã tự biên soạn toàn bộ màn trình diễn, đặt tựa đề Câu chuyện tình yêu. Nội dung tiết mục diễn tả nội tâm của hai cô gái trong chuyện tình yêu trớ trêu, đau khổ vì bị lừa dối.

Màn trình diễn chưa trọn vẹn của các nghệ sĩ trong thể loại thanh xướng kịch.

3 nghệ sĩ tham gia màn thanh xướng kịch là biên đạo múa Khánh Linh, Tăng Ngân Hà và quán quân Sao mai 2015 Hoàng Hồng Ngọc. Dù mang đến đôi chút cảm xúc mới mẻ, nhưng phần trình diễn không để lại nhiều ấn tượng.

Giọng hát của cả hai nữ ca sĩ đều mờ nhạt. Tăng Ngân Hà gần như yếu thế về giọng hát, trang phục quá đỗi đơn giản. Hoàng Hồng Ngọc tuy nhỉnh hơn về nét biểu diễn, nhưng hát bị mờ, khán giả gần như không nghe được lời. Sự mờ nhạt của ca sĩ dẫn đến việc dàn nhạc chơi hoàn toàn lất át.

Màn trình diễn thảm họa của Zero 9

Zero 9 xuất hiện ở phần hai của chương trình, và chỉ biểu diễn một tiết mục duy nhất Pinocchio - một sản phẩm đã được ra mắt của nhóm - nhưng có lẽ là lần đầu tiên được kết hợp với một dàn nhạc giao hưởng.

Ngay từ khi được thông báo là khách mời trong Vietnam Concert và đứng chung sân khấu với diva Hàn Quốc, Zero 9 đã là lựa chọn gây tranh cãi. Nhạc trưởng Lưu Quang Minh giải thích rằng anh tin người trẻ vì âm nhạc có thể làm thay đổi mọi thứ, và áp lực sẽ giúp Zero 9 tốt hơn.

Nhưng điều đó đã không xảy ra tại chương trình tối 30/9. Màn thể hiện của Zero 9 gây thất vọng nặng nề. Từ phong cách trình diễn, khả năng âm nhạc đến trang phục đều lạc lõng trong bối cảnh một chương trình nghệ thuật tại không gian Nhà hát Lớn.

Zero 9 xuất hiện với trang phục và phong cách lạc lõng với nội dung đêm nhạc.

Một khán giả phát thốt lên "Thời buổi nào rồi còn ăn mặc trẻ trâu đến vậy". Giọng hát của tất cả thành viên đều mờ nhạt, gần như lạc lõng và không có bất cứ sự ăn ý nào với dàn nhạc. Cảm như nhóm nhạc của ông bầu Tăng Nhật Tuệ không hiểu được lối chơi của một dàn nhạc, khiến cách hát không khác gì hát với beat, nhạc thu sẵn.

Màn kết hợp giữa hai thành viên Zero 9 và Yeon Jun Burm - một cái tên lạ của Hàn Quốc cũng không tỏ ra ăn ý. Ngay trong khán phòng, nhiều người phải đặt câu hỏi "Yeon Jun Burm là ai?". Giọng hát của nam ca sĩ nước ngoài không để lại ấn tượng, lại kết hợp với Zero 9 gần như không có sự đồng điệu về phong cách thực sự gây kệch cỡm.

May thay, phần 2 của chương trình được cứu lại bởi OPlus. Bốn chàng trai ăn mặc lịch lãm, cất tiếng hát đĩnh đạc với Anh sẽ về, No way và nhận về những tràng pháo tay ủng hộ từ phía khán giả. OPlus cũng được giao hát nửa đầu ca khúc You raise me up, phần còn lại do So Hyang thể hiện.

Giọng hát lồng lộng diva của So Hyang

So Hyang xuất hiện ở phần cuối cùng trong sự chờ đợi của toàn bộ khán giả. Diện trang phục không quá lộng lẫy, nhưng khi cất tiếng hát, dù chỉ câu đầu tiên, giọng hát của So Hyang đã thuyết phục hoàn toàn người nghe. Cao vút, vang sáng, kỹ thuật điêu luyện nhưng vẫn đầy tình tự cảm xúc.

"Mariah Carey của Hàn Quốc" thể hiện tất cả 5 bài, bao gồm nửa bài sau của You raise me up, Only one thing, Song of the wind, Arirang Alone và Learn on me. Trong đó, tiết mục Arirang Alone thực sự bừng sáng. Thanh âm phát ra của nữ ca sĩ gây mê hoặc toàn bộ khán phòng.

Diva Hàn Quốc So Hyang khoe giọng hát lồng lộng, cao vút trong đêm diễn.

Sự đậm đặc của nhạc dân ca Hàn, kết hợp với giọng hát như dải lụa mềm mại, uyển chuyển, khi to khi nhỏ, khi cao khi thấp của So Hyang khiến đêm nhạc có khoảnh khắc thăng hoa thực sự. So với những dàn nhạc đã kết hợp với diva Hàn Quốc trong bản nhạc này, Maius Philharmonic không tỏ ra lép vế, thậm chí rất trẻ trung và mới mẻ.

So Hyang sau đó đã ôm chầm nhạc trưởng Lưu Quang Minh, và hơn một lần hô tên của dàn nhạc. Diva nổi tiếng Hàn Quốc đã có màn kết hợp hòa quyện với một dàn nhạc giao hưởng của Việt Nam, đúng như sự tin tưởng mà cô đã dành cho họ. Không khó để nhận ra, những màn kết hợp với So Hyang là khoảnh khắc chơi nhạc thăng hoa nhất của dàn nhạc trong đêm.

Không phụ công chờ đợi của khán giả, So Hyang chứng tỏ một giọng hát lành nghề, đẳng cấp diva, "báu vật" của Hàn Quốc. Đêm nhạc kết thúc vào lúc hơn 22h, sau khoảng gần hai tiếng. So Hyang trong tiếng nhạc của Maius là trọn vẹn những gì đọng lại trong thưởng thức của khán giả.

Quang Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dem-nhac-co-diva-so-hyang-va-nhom-zero-9-thuong-vang-ha-cam-post880959.html