Đêm nhạc Mozart và Tchaikovsky có các nghệ sĩ khách mời đến từ Hàn Quốc

Đêm hòa nhạc đặc biệt tại Nhà hát Thành phố ngày 19/4/2018 được kỳ vọng với chất lượng biểu diễn đỉnh cao bởi sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời đến từ Hàn Quốc, nhạc trưởng tài năng Kim Joon Cha, nghệ sĩ piano xuất sắc Cho Eun Young và dàn nhạc giao hưởng HBSO sẽ được dẫn dắt bởi concertmaster Trần Hữu Quốc, nghệ sĩ violin tài năng gốc Việt, trở về từ Hàn Quốc.

Nhạc trưởng Kim Joon Cha còn là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, ông từng biểu diễn tại khán phòng của Carnegie Hall, New York, một trong những nhà hát đòi hỏi tiêu chuẩn biểu diễn cao nhất trên thế giới. Kim Joon Cha từng biểu diễn trong vai trò nhạc trưởng với Dàn nhạc KBS, Dàn nhạc Ulsan, Dàn nhạc Seoul Sinfonietta, Dàn nhạc Quốc gia Nga, Dàn nhạc Philharmonic Bolgograd, Dàn nhạc Thính phòng Runessiance, Dàn nhạc Philharmonic Oltenia, và Dàn nhạc Ureuk. Ông từng nhận được giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất năm 2002 của Hội Nghệ sĩ Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên ông biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng HBSO tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhạc trưởng Kim Joon Cha

Nghệ sĩ piano Cho Eun Young bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi và biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng vào năm 10 tuổi trong một cuộc thi piano mà cô đã xuất sắc giành giải nhất. Cô theo học chuyên ngành biểu diễn piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Gnessin tại Moscow, Nga. Cô tốt nghiệp Cử nhân sau đó là Thạc Sĩ và Tiến Sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano vào năm 2002. Cô biểu diễn thường xuyên với các dàn nhạc tại Nga và Hàn Quốc, hiện tại cô là giảng viên tại các trường Đại học Myungji, Kukjae, Sehan and Baekseok và là Giám đốc Nhạc viện E.C.M Hàn Quốc.

Nghệ sĩ piano Cho Eun Young

Nghệ sĩ Cho Eun Young sẽ trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng HBSO bản concerto số 21 cung Đô trưởng của thiên tài âm nhạc Mozart. Mozart được coi là người thành công đầu tiên trong sáng tác thể loại concerto cho đàn piano. Cây đàn piano mới được sáng tạo từ đầu thế kỷ 18 từ cây đàn harpsichords, vốn được ưa chuộng suốt thời kỳ âm nhạc Baroque trước đó.

27 bản concerto cho piano của Mozart đã khẳng định và mở ra khả năng vô cùng phong phú của cây đàn piano, sự linh hoạt, màu sắc phong phú và khả năng kết hợp tuyệt vời với dàn nhạc và các nhạc cụ khác. Bản concerto cho piano và dàn nhạc số 21 cung Đô trưởng nằm trong số những tác phẩm xuất sắc nhất của thể loại này cho đến tận ngày nay.

Trần Hữu Quốc

Mở đầu đêm nhạc, cùng với Bản concerto cho piano số 21 sẽ là Khúc mở màn (Overture) của vở nhạc kịch vô cùng nổi tiếng của Mozart, vở Đám cưới Figaro.

Toàn bộ phần hai của đêm nhạc giành giới thiệu một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Tchaikovsky, nhà soạn nhạc người Nga vĩ đại, một trong những nhạc sĩ nổi bật nhất của trường phái Âm nhạc Lãng mạn châu Âu thế thế kỷ 19. Sức hút mạnh nhất trong âm nhạc của Tchaikovsky có lẽ nằm trong yếu tố giai điệu, giai điệu đã cho tác phẩm của ông những xúc cảm bùng nổ, dẫn dắt sự phát triển âm nhạc tuôn trào, bất tận.

Song hành với giai điệu chính là những hòa âm tuyệt đẹp để tạo lên bức tranh hoàn hảo. Giao hưởng số 5, nằm trong số ít những tác phẩm của Tchaikovsky mang dấu ấn rõ ràng về kịch tính, sự phức tạp trong tư duy, cấu trúc và âm hưởng huy hoàng, anh hùng ca. Tác phẩm đã góp phần làm nên tên tuổi vĩ đại của ông đối với hậu thế và trở thành một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất và được biểu diễn nhiều nhất.

Với sự tham gia biểu diễn của những nghệ sĩ quốc tế tài năng, những tác phẩm âm nhạc được tôn vinh và ngưỡng mộ qua hàng trăm năm nay, Đêm nhạc Mozart và Tchaikovsky, hứa hẹn mang lại những giây phút trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt.

Vũ Liên

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/dem-nhac-mozart-va-tchaikovsky-co-cac-nghe-si-khach-moi-den-tu-han-quoc-22952.html