Đêm nhạc thiện nguyện chia sẻ với 'Khúc ruột miền Trung'

Với tinh thần 'lá lành đùm lá rách', các ca sĩ đạt giải cao trong cuộc thi tiếng hát Sao Mai, cùng đông đảo các nghệ sĩ, tăng ni phật tử và nhóm thiện nguyện Hội Phát Tâm Lành vừa tổ chức đêm nhạc với chủ đề 'Khúc ruột miền Trung', ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại Quảng Bình.

Với quan niệm “Tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung ruột thịt”, nhóm thiện nguyện Hội Phát Tâm Lành đã cùng với các ca sĩ đạt giải cao trong cuộc thi tiếng hát Sao Mai như: Ca sĩ Mỹ Lam – Quán quân tiếng hát Sao Mai 2017, ca sĩ Ái Linh- giải ca sĩ triển vọng Sao Mai 2015, ca sĩ Lê Tâm – Á quân giọng hát hay Hà Nội năm 2014, nghệ sĩ Quốc Quốc (trong phim Người phán xử); NSƯT Diệu Hương… đã mang lời ca, tiếng hát và tấm lòng thiện nguyện của mình chung tay tổ chức đêm nhạc từ thiện tại nhà hàng chay Tịnh Thực (số 10 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội), nhằm quyên góp và ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Anh Lê Hoàng Dương- Trưởng nhóm từ thiện Hội Phát Tâm Lành trao số tiền quyên góp 22.030.000 đồng cho Đại Đức Thích Chánh Phước (chùa Quảng Bình) để gửi đến người dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai

Trải lòng về chương trình ý nghĩa này, ca sĩ Mỹ Lam cho biết, chương trình thật sự có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ như chúng tôi. Chương trình không chỉ là cầu nối giúp các nghệ sĩ, ca sĩ chung tay cùng với những tấm lòng của người dân cả nước hướng về vùng lũ, mà còn là dịp để tất cả chúng ta cùng chung sức, chung lòng sẻ chia với người dân bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Là người đồng hành, chung tay góp sức cùng nhóm từ thiện Hội Phát Tâm Lành, các ca sĩ, nghệ sĩ…chị Cao Thiên Thanh – chủ quán chay Tịnh Thực chia sẻ, đồng bào miền Trung, miền Bắc hay miền Nam đều cùng là người dân Việt Nam. Vì thế, được chia sẻ với mọi người, giúp mọi người vượt qua được khó khăn, vượt qua nỗi đau thiên tai, lũ lụt là việc làm vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc.

Cũng tại đêm nhạc thiện nguyện, Hòa thượng Thích Thiên Ân, trụ trì chùa Phật Quang (Hà Nam), người luôn đồng hành cùng với nhóm thiện nguyện Hội Phát Tâm Lành ngay từ những ngày đầu thành lập, đã tặng hai bức tranh do thầy tự vẽ để đấu giá và mang lại số tiền gần 10 triệu đồng.

Kết thúc đêm nhạc thiện nguyện, các ca sĩ, nghệ sĩ và các nhà hảo tâm đã quyên góp và ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) với số tiền là 22.030.000 đồng. Số tiền này đã được trao lại cho Đại Đức Thích Chánh Phước (chùa Đại Giác, TP Đồng Hới, Quảng Bình), ngay tại đêm nhạc. Đại Đức sẽ đại diện các tấm lòng hảo tâm của Hội Phát Tâm Lành, cùng các ca sĩ, nghệ sĩ trao lại cho bà con nhân dân huyện Tuyên Hóa bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dem-nhac-thien-nguyen-chia-se-voi-khuc-ruot-mien-trung-62669.html