Đem những giọt yêu thương tới trẻ em vùng cao

Giải bóng đá 'Hướng tới Pha Đin' là dịp để những cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1995-1998, chung tay xây dựng quỹ thiện nguyện, giúp đỡ, giải quyết phần nào những khó khăn về nước sạch cho các em học sinh tại Trường PTDT Bán trú số 2 Xã Na Tông, nằm tại Bản Sơn Tống - xã Na Tông - huyện Điện Biên.

Giải bóng đá “Hướng tới Pha Đin” đồng hành cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao:

Những cựu học sinh PTTH Phan Đình Phùng, Hà Nội niên khóa 1995-1998 đã kết hợp, tổ chức 1 giải đấu bóng đá mang tên “Hướng tới Pha Đin” đồng hành cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao.

Trong những ngày tháng 6, trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, thời tiết lên đến 39-40 độ, nước sạch sinh hoạt tại các trường thiếu thốn nghiêm trọng, nước dẫn từ các khe đá khô cạn, cây cối khô héo, thầy cô và phụ huynh học sinh phải đi xách từng can nước từ các khe, suối về nhưng vẫn không đủ dùng.

Một số điểm trường trên mảnh đất Điện Biên vẫn chưa có nước sạch, đặc biệt các con Mầm Non, Tiểu học điểm trường thường xa trung tâm vẫn phải xách thùng, bê chậu đi hứng nước từ suối hay ao hồ hàng ngày, điều này tiểm ẩn rất nhiều nguy cơ an toàn và vệ sinh cho các con.

Từ nhu cầu cấp thiết đó, sáng 4/6 những cựu học sinh PTTH Phan Đình Phùng, Hà Nội niên khóa 1995-1998 đã kết hợp, tổ chức 1 giải đấu bóng đá mang tên “Hướng tới Pha Đin” đồng hành cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao. Giải đấu có sự tham gia của 4 đội bóng gồm Lương Thế Vinh FC, Tí Toáy FC, Cơm Có Thịt FC và chủ nhà Phan Đình Phùng FC.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức đã kêu gọi được gần 52.000.000 đồng từ những cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1995-1998

Cựu cầu thủ Đặng Gia Mẫn giám đốc kỹ thuật Cơm Có Thịt FC chia sẻ: “Tất cả những người yêu bóng đá, hướng đến trẻ vùng cao đã quyết định tổ chức giải đấu từ thiện thường niên. Hy vọng rằng giải đấu “Hướng tới Pha Đin” sẽ thể hiện sự nhân ái, cống hiến một hoạt động có ích cho xã hội. Mục đích của đội bóng nhằm tạo sân chơi cho các thành viên, kết nối các thành viên khác, các đội bóng khác, các tổ chức, doanh nghiệp gây quỹ cho quỹ từ thiện Trò nghèo vùng cao.

“Truyền thống người Việt là “lá lành đùm lá rách” và trong mỗi người ai cũng có lòng trắc ẩn, vì thế việc giúp người chính là “mệnh lệnh từ trái tim”. Cuộc sống vẫn cần nhiều hành động tốt để ươm mầm hướng thiện. Tất cả chúng ta tay chung tay để giúp đỡ các cháu học trò vùng núi nghèo khó, gian nan trên đường đến trường. Qua hoạt động của đội bóng, mọi người biết đến nhiều hơn về quỹ từ thiện Trò nghèo vùng cao, để từ đó, quỹ đón nhận được nhiều hơn những tấm lòng của cộng đồng trong và ngoài nước. Cũng qua đó, hoạt động góp phần lan tỏa sự thiện tâm của mỗi người”, ông Đặng Gia Mẫn cho biết.

Thông qua giải đấu, ban tổ chức đã kêu gọi được gần 52.000.000 đồng từ những cựu học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 1995-1998. Toàn bộ số tiền gây quỹ từ thiện thu được sau giải đấu sẽ được công khai minh bạch và sử dụng cho kế hoạch xây dựng dự án những chiếc giếng khoan dành tặng cho thầy cô và học sinh bán trú, góp phần không nhỏ giải quyết phần nào những khó khăn về nước sạch cho các em học sinh tại địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chương trình đồng hành cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao không chỉ mang nước sạch đến cho các em mà còn thắp lên ngọn lửa niềm tin trong cộng đồng vào một tương lai tốt đẹp, chan chứa tình người.

Sau chương trình khai mạc và trao quà, các đội bóng đã bước vào thi đấu với tinh thần thể thao văn minh, trung thực và nhân văn

Thanh Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/dem-nhung-giot-yeu-thuong-toi-tre-em-vung-cao-338732.html