Đem thêm sách đến vùng biên cương Quảng Trị

Đồn Biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị phối hợp với trường TH&THCS A Xing (huyện Hướng Hóa) tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2023 với tên gọi “Đường sách biên cương”.

Chương trình “Đường sách biên cương” do Bộ đội Biên phòng Thanh phối hợp với trường TH&THCS A Xing phối hợp tổ chức.

Chương trình “Đường sách biên cương” do Bộ đội Biên phòng Thanh phối hợp với trường TH&THCS A Xing phối hợp tổ chức.

Chương trình được tổ chức trong 2 ngày (13 - 14/4) tại trường TH&THCS A Xing với các hoạt động thiết thực như: xây dựng 5 trại sách; giới thiệu sách, báo; tổ chức tuyên truyền kiến thức về pháp luật biên giới quốc gia, đường biên, mốc quốc giới; mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam; giới thiệu các đầu sách pháp luật mới...

Ban tổ chức “Đường sách biên cương” cho biết, chương trình thu hút đông đảo cán bộ, học sinh và Nhân dân trên địa bàn biên giới tham gia, góp phần nâng cao dân trí và phát triển văn hóa đọc.

Được biết, dịp này, Đồn Biên phòng Thanh tổ chức trao tặng trường TH&THCS A Xing 210 đầu sách hay viết về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đầu sách pháp luật, lịch sử Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, quê hương Quảng Trị anh hùng... góp phần làm phong phú thêm số lượng đầu sách, phục vụ tốt hơn cho hoạt động dạy - học của thầy và trò miền núi.

Đồn Biên phòng Thanh tổ chức trao tặng trường TH&THCS A Xing 210 đầu sách hay.

Trung tá Ngô Trường Khôi - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh cho biết: “Việc hưởng ứng Ngày sách Việt Nam được đơn vị thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, các cháu học sinh và nhân dân trên khu vực biên giới trong lĩnh hội tri thức và phát triển văn hóa đọc, xây dựng nhận thức toàn diện, đúng đắn, rèn luyện nhân cách, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới”.

Ngày 21/4/2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là “Ngày sách Việt Nam” nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nâng cáo nhân cách con người, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình “Đường sách biên cương”:

Chương trình được tổ chức tại trường TH&THCS A Xing.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong khuôn khổ chương trình.

Chương trình thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo cán bộ, học sinh và Nhân dân trên địa bàn biên giới.

Đồn Biên phòng Thanh cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dem-them-sach-den-vung-bien-cuong-quang-tri-5715124.html