Đêm thơ Nguyên Tiêu Việt Nam tại Lào và Đức

Tối 28/2, Hội Doanh nghiệp Việt Nam-Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã tổ chức đêm thơ, nhạc "Đất nước-Tình yêu-Mùa Xuân" với chủ đề hướng tới Đại lễ mừng thủ đô Hà Nội 1000 năm tuổi và Ngày Thơ Việt Nam.

Đêm thơ đã tạo không khí sôi nổi đầu Xuân cho mọi người con Việt Nam đang làm việc và học tập trên đất bạn Lào, thực sự làm xúc động lòng người qua những vần thơ sâu lắng, thấm đẫm tình yêu cuộc sống, tình yêu con người của các nhà thơ như Đại sứ Tạ Minh Châu, nhà báo Hồng Thanh Quang. Bên cạnh đó những người tham dự cũng được thưởng thức những vần thơ đầy hơi thở cuộc sống, mộc mạc và chân thành của các doanh nghiệp Việt Nam và Việt kiều tại Lào. Xen kẽ giữa chương trình thơ là các bài hát về Hà Nội, Bác Hồ, về những miền quê của đất nước được phổ nhạc từ thơ như: "Tiếng hát sông quê", "Khúc mùa thu", "Đất nước" do các nghệ sĩ Vương Hà, Trọng Khang biểu diễn. Trước đó, đêm 27/2 tại thủ đô Berlin (Đức), Câu lạc bộ Người yêu thơ Berlin cũng tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu, thu hút đông đảo cộng đồng yêu thơ Việt từ nhiều thành phố ở Đức tham dự. Ông Đặng Thế Sáng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người yêu thơ Berlin nêu rõ đây là sự kiện nhằm tôn vinh "nàng thơ", cổ vũ phong trào sáng tác thơ và gìn giữ vốn văn hóa truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt và cũng là dịp để người sáng tác thơ và người yêu thơ có dịp gặp gỡ, giao lưu./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/dem-tho-nguyen-tieu-viet-nam-tai-lao-va-duc/20103/35953.vnplus