Đêm tối, công an khuyến cáo nhưng người dân vẫn tụ tập xem bắt kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Công an huyện Củ Chi khuyến cáo địa bàn xã Trung An (huyện Củ Chi) rất rộng, cây cối um tùm nên người dân cần hạn chế tụ tập vì rất nguy hiểm, tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp

Đến 18 giờ ngày 30-1, mặc dù đường bắt đầu lên đèn, màn đêm buông xuống nhưng hàng trăm người vẫn tụ tập tại khu vực Công an TP HCM phong tỏa, truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987).

Người dân đứng xem đến chiều tối

Nhiều người đã canh từ sáng đến chiều, ăn uống tại các quán cà phê, nước mía dọc các tuyến đường xã Trung An, huyện Củ Chi để theo dõi vụ việc. Dịch vụ mì tôm 10.000 đồng/tô đang "cháy hàng" phục vụ người hiếu kỳ ở các xã lân cận đến xem.

Lực lượng cảnh sát cơ động liên tục khuyến cáo "đây là khu vực nguy hiểm" yêu cầu giải tán.

Tuy nhiên, hàng trăm người vẫn không chịu di chuyển mà tụ ngày càng đông. Một người nói: "Corona cũng kệ, giờ đứng theo dõi rồi tính sau".

Đến tối vẫn còn xem

Đến tối vẫn còn xem

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nên tụ tập khu vực công an đang bố ráp, truy bắt đối tượng nhằm tránh mất mát tài sản, rủi ro về sức khỏe. Hiện hơn 500 cán bộ, chiến sĩ vẫn đang phong tỏa khắp các tuyến đường để truy bắt đối tượng.

Công an huyện Củ Chi khuyến cáo địa bàn xã Trung An (huyện Củ Chi) rất rộng, cây cối um tùm nên người dân cần hạn chế tụ tập vì rất nguy hiểm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 29-1, Lê Quốc Tuấn đã đem súng AK đến sòng bài trong vườn nhãn ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi và bắn liên tục vào đám đông khiến 5 người tử vong, 3 người bị thương.

Quang Liêm - Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/dem-toi-cong-an-khuyen-cao-nhung-nguoi-dan-van-tu-tap-xem-bat-ke-ban-chet-5-nguoi-o-cu-chi-20200130183106171.htm