Ai Cập: Tất cả lựa chọn ứng phó khủng hoảng Đập Đại Phục hưng đang được xem xét

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết tất cả các lựa chọn đều đang được xem xét để đối phó với cuộc khủng hoảng Đập Đại Phục hưng ở Ethiopia (GERD) và nhấn mạnh rằng nước này có khả năng bảo vệ lợi ích của mình trong vấn đề nước.

Tuyên bố được đưa ra trước khi diễn ra cuộc họp do Liên đoàn Arab tổ chức để thảo luận về các biện pháp đối phó với sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề an ninh khu vực Arab, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết của Arab với Ai Cập và Sudan trong cuộc khủng hoảng liên quan tới Đập Đại Phục hưng ở Ethiopia. Tuy nhiên, Ai Cập đang làm việc với các đối tác quốc tế để tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này. Quyền nước của Ai Cập cũng như Sudan được coi là một phần của an ninh quốc gia. Ai Cập hy vọng cuộc họp Arab lần này có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng Đập Đại Phục hưng vốn đang bế tắc hiện nay.

Đập Đại Phục hưng ở Ethiopia. Ảnh: Reuters

Đập Đại Phục hưng ở Ethiopia. Ảnh: Reuters

Cả Ai Cập và Sudan đều đang yêu cầu Ethiopia ký một thỏa thuận ràng buộc pháp lý về hoạt động của Đập Đại Phục hưng trước khi Ethiopia tiến hành xả nước vào hồ đập lần thứ hai vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, các bên chưa đạt được đồng thuận. Vòng đàm phán cuối cùng giữa ba nước được tổ chức vào tháng 4 tại Kinshasa, song không đạt được kết quả. Ai Cập đã gửi thư tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các hành động đơn phương của Ethiopia./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-tat-ca-lua-chon-ung-pho-khung-hoang-dap-dai-phuc-hung-dang-duoc-xem-xet-866332.vov