Đến Đất Mũi trải nghiệm du lịch cộng đồng
Những ai đang muốn lánh xa cái ồn ào, náo nhiệt của đô thị để tìm đến một nơi yên bình, được đắm mình trong làn gió mát của rừng và được trải nghiệm cuộc sống của cư dân bản địa. Hãy đến với Cà Mau, một vùng đất còn 'non trẻ' trên con đường phát triển du lịch cộng đồng.
Cuối tuần rồi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã tổ chức một đoàn Famtrip “Khảo sát điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau” nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương này đến với khách du lịch trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.
Điểm đầu tiên đoàn Famtrip ghé thăm, đó là khu du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Điểm du lịch cộng đồng nơi đây được hình thành và nằm trong tổng thể của Vườn quốc gia Cà Mau, nơi được UNESCO đưa vào danh sách khu dự trữ sinh quyển vào tháng 5-2009 và Ban thư ký Công ước Ramsar thế giới trao bằng chứng nhận là khu Ramsar thứ 2088 của thế giới, thứ 5 của Việt Nam và là thứ 2 của Đồng bằng sông Cửu Long.
Tổng diện tích của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau hơn 41.800 héc ta, trong đó, phần diện tích đất liền là hơn 15.200 héc ta và diện tích phần ven biển là 26.600 héc ta.
Đến với các điểm du lịch cộng đồng, khách du lịch sẽ được tận hưởng cảnh yên bình, cùng không khí trong lành của những cánh rừng đước bạt ngàn. Đặc biệt, khách du lịch sẽ được trải nghiệm cộng việc của cư dân bản địa như giăng lưới, soi ba khía, thăm lộp cua...
Từ những sản phẩm bắt được, du khách có thể tự tay chế biến thành những món ăn theo sở thích của mình hoặc "nhờ trợ giúp" từ nhà bếp của các điểm du lịch cộng đồng.
Trong khi đó, đến với điểm du lịch vườn cò của Tổ hợp tác Toàn Thắng hay còn gọi là vườn cò Tư Sự, ngụ ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, du khách sẽ được đắm mình trong không gian chim với hàng chục ngàn con, trong đó, chủ yếu là cò ma, cò trắng, cò lép, còng cọc…
Trung Chánh