Đèn lồng truyền thống 'khoe dáng, đọ sắc' trước thềm Tết Trung thu ở Huế

Không chỉ tạo sân chơi cho trẻ em, đến với không gian sắp đặt, trưng bày đèn lồng du khách sẽ có dịp tìm lại ký ức về Đêm Trung thu cổ truyền...

Tối 3/9, tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc không gian trưng bày, sắp đặt đèn lồng truyền thống và khai mạc Ngày hội lân Huế 2022.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chuỗi các hoạt động Lễ hội mùa Thu của Festival Huế 2022- Festival Bốn mùa.

Một góc không gian sắp đặt, trưng bày đèn lồng truyền thống

Theo Ban Tổ chức, đây không chỉ là hoạt động nhằm tạo sân chơi giúp trẻ lưu giữ những ký ức tuổi thơ rộn ràng đầy màu sắc nhân dịp Tết Trung thu; góp phần gìn giữ nghề truyền thống, phát triển và quảng bá thương hiệu đèn lồng truyền thống.

Không gian sắp đặt, trưng bày với hơn 1000 đèn lồng nhiều chủng loại, bao gồm đèn lồng cung đình Huế, đèn lồng của các cơ sở sản xuất, làng nghề ở Thừa Thiên Huế cũng là dịp để người dân và du khách tìm lại ký ức về “Đêm Trung thu Cổ truyền Việt Nam” với những mâm cỗ Trung Thu truyền thống, những chiếc lồng đèn hình các con thú dành cho trẻ em mỗi dịp Tết Trung thu, hàng trăm mẫu tò he, con giống bột- trong đó các bộ Tam Sư, Tứ Linh, Ngũ Hổ... được phục dựng.

Bên cạnh đó, các em nhỏ dịp này còn được tham gia hoạt động trình diễn và trải nghiệm làm đèn lồng, con giống bột cùng các nghệ nhân.

Đoạn đường Lê Lợi, TP Huế rực rỡ sắc lồng đèn

“Không gian trưng bày và sắp đặt đèn lồng truyền thống được sự chuẩn bị kỳ công và tham gia tích cực của nghệ nhân tại các cơ sở làm đèn lồng trên địa bàn tỉnh như: Cơ sở đèn Trúc chỉ, HTX sản xuất Mây tre đan Bao La, Cơ sở CAN Studio đèn xếp Huế của họa sĩ Nguyễn Văn Đủ.

Đặc biệt là sự tham gia của nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách, nghệ nhân đèn lồng Nguyễn Trọng Bình (TP HCM) và nghệ nhân con giống bột Đặng Văn Hậu (Phú Xuyên, Hà Nội) đã có những đóng góp hết sức quý báu trong việc phục hồi, gìn giữ và quảng bá những tinh hoa, những nét đẹp trong văn hóa chơi Trung Thu của người Việt xưa”, Ban Tổ chức Festival Huế 2022 cho hay.

Tối cùng ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế khai hội Lân Huế năm 2022, với điểm nhấn được nhiều người quan tâm là nội dung biểu diễn thi đấu Mai hoa thung và Địa bửu.

Ngày hội lân Huế 2022 khai mạc tại khu vực Quảng trường Ngọ Môn

Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa, thể thao góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam mà còn là món quà độc đáo mà ngành Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế dành tặng người dân địa phương và du khách đến TP Huế trong dịp này.

Nếu phần thi Địa bửu là sự tinh tế trong từng chuyển động, điêu luyện trong lối biểu diễn thì những tiết mục Mai hoa thung lại mang đến không khí sôi động, kịch tính và đầy bất ngờ với những pha trình diễn mạo hiểm trên cao...

Màn biểu diễn Lân sư rồng khai hội không gian trưng bày, sắp đặt đèn lồng truyền thống Thừa Thiên Huế chiều tối 3/9

Đèn lồng cá...

Lợn trong tranh Đông Hồ...

... Những cánh bướm sặc sỡ

Đèn lồng xếp

Những chiếc đèn lồng xinh xắn từ mây tre

Những chiếc đèn lồng khoe sắc rực rỡ, xinh xắn

Một góc không gian trưng bày, sắp đặt đèn lồng truyền thống năm 2022 tại Huế

Những chiếc đèn lồng "khủng" được làm rất kỳ công, tuyệt đẹp

Tò he bên không gian trưng bày, triển lãm đèn lồng truyền thống ở Huế

Tại đây có hàng trăm mẫu tò he, con giống bột...

Người dân, du khách chiêm ngưỡng mâm cổ Trung thu truyền thống...

Ngày hội Lân Huế 2022 khai mạc tối 3/9 thu hút rất đông người dân trên vùng đất cố đô Huế và du khách

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/den-long-truyen-thong-khoe-dang-do-sac-truoc-them-tet-trung-thu-o-hue-d564643.html