Đến lượt tổng thống Ukraine nhập viện vì nhiễm COVID-19

Ngày 12-11, hãng tin AP dẫn thông báo của Văn phòng tổng thống Ukraine xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã nhập viện sau khi ông nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 bốn ngày trước đó.

Thông báo cho biết ban đầu ông Volodymyr Zelenskiy đi về nhà cách ly nhưng sau đó quyết định đến Bệnh viện Feofania ở thủ đô Kiev để cách ly đúng theo hướng dẫn, tránh lây lan cho người khác. Tình hình sức khỏe của ông đến nay vẫn ổn định.

Ngoài ông Zelenskiy, có hai quan chức cấp cao Ukraine khác cũng bị nhiễm bệnh là Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko và Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran.

Theo trang thống kê Worldometer, tính đến ngày 12-11 (giờ Việt Nam), tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Ukraine đã chạm mốc 500.000, trong đó có hơn 9.000 trường hợp tử vong. Chính quyền Ukraine ngày 11-11 tuyên bố sẽ bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ cuối tuần này nhằm cản đà lây lan của đại dịch.

Đến nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở khu vực châu Âu nói chung với tổng số người nhiễm tiệm cận mức 13,1 triệu cùng 308.000 người chết. Ba Lan hiện là nước có số ca nhiễm tăng nhanh nhất khu vực này trong 24 giờ qua, theo sau là Nga và Ukraine. Một số nhà lãnh đạo châu Âu từng nhiễm COVID-19 là Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Ở bình diện toàn cầu, thế giới đến nay đã ghi nhận hơn 52 triệu ca nhiễm COVID-19 và xấp xỉ 1,3 triệu ca tử vong. Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất với hơn 10 triệu trường hợp dương tính và hơn 247.000 người chết. Tiếp theo là Ấn Độ với hơn 8,6 triệu ca nhiễm, 128.000 người chết. Brazil đứng thứ ba với hơn 5,7 triệu ca nhiễm và hơn 163.000 người ca tử vong.

PHẠM KỲ

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/den-luot-tong-thong-ukraine-nhap-vien-vi-nhiem-covid19-949677.html