Đến Nhà hát TP.HCM chiêm ngưỡng bộ nhạc cụ làm bằng dừa

Bộ nhạc cụ được làm từ thân cây dừa và các phế phẩm như: vỏ dừa, gáo dừa, mo nang… Trong đó có chiếc đờn cò loại đại được làm từ gỗ dừa trên 80 năm tuổi. Chiếc đờn này cao 2,65m, dài 1,03m và kích thước mặt đàn là 0,63m.

Trưng bày nhạc cụ làm từ dừa. Ảnh: Minh Hiệp.

Chiều tối 6/1, “Không gian văn hóa dừa” do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre thực hiện đã khai mạc tại sảnh Nhà hát TPHCM.

“Không gian văn hóa dừa” là khu trưng bày sản phẩm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bến Tre tại TPHCM. Bến Tre mang đến một không gian bày trí đặc sắc mang đậm nét văn hóa xứ dừa trước Nhà hát Thành phố, cùng với những tiết mục biểu diễn như đờn ca tài tử, văn nghệ “Bến Tre - Hiếu khách nghĩa tình”, nghệ nhân hướng dẫn làm bánh tráng và cho khách nướng dùng tại chỗ, xếp lá dừa, vẽ tranh phác họa chân dung cho khách tham quan…

Bên cạnh đó, còn có những món quà lưu niệm, những chữ Thư pháp trên chất liệu dừa, tre - những chất liệu đặc trưng của vùng sông nước miệt vườn Bến Tre. Bên trong không gian trưng bày là một số sản phẩm, đặc sản từ dừa như thủ công mỹ nghệ, tranh gáo dừa, trang sức, bánh tráng dừa, kẹo, mứt dừa, nước dừa tươi đóng hộp.

Tối 7/1, sẽ diễn ra Chương trình quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Ân nghĩa quê dừa - Khát vọng vươn xa’’ nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2024), được tổ chức tại Nhà hát TPHCM. Tại chương trình, Ban tổ chức sẽ trao 20 suất học bổng cho học sinh, sinh viên quê Bến Tre vượt khó học giỏi, đang theo học tại TPHCM; Chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Duyên Quỳnh, ca sĩ Dương Quốc Hưng, nhóm Mắt Ngọc, cùng nghệ sĩ Võ Minh Lâm, NSƯT Hồng Thắm,…

Đặc biệt, người dân có thể chiêm ngưỡng bộ nhạc cụ dừa được làm từ thân cây dừa và các phế phẩm của cây dừa như: vỏ dừa, gáo dừa, mo nang… của nghệ nhân Võ Văn Bá. Ông bắt đầu chế tác bộ nhạc cụ bằng dừa từ năm 2011. Hiện nay, ông đã chế tạo hơn 200 nhạc cụ làm từ dừa gồm đàn cò, đàn tranh, đàn kìm, ghita phím lõm…

Tại không gian văn hóa dừa, ông trưng bày chiếc đờn cò loại đại được làm từ gỗ dừa trên 80 năm tuổi. Chiếc đờn này cao 2,65m, dài 1,03m và kích thước mặt đàn là 0,63m.

Những chiếc đàn này nếu được bảo quản tốt (không làm thấm nước hoặc rớt bể) thì có tuổi thọ lên đến cả trăm năm, bởi đàn đã được xử lý tránh mối mọt. Với hàng trăm nhạc cụ và bộ nhạc cụ dừa, ông được xác lập kỷ lục Việt Nam người đầu tiên làm bộ nhạc cụ từ thân dừa vào năm 2012.

N.Nguyệt

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//le-hoi/den-nha-hat-tphcm-chiem-nguong-bo-nhac-cu-lam-bang-dua-c9a66595.html