Đến Thái Nguyên trải nghiệm cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh

Du lịch nông nghiệp tìm hiểu về các nông trang đang là xu hướng được nhiều du khách quan tâm, đặc biệt là các trường học và nhóm gia đình tại khu vực đô thị. Họ mong muốn có được môi trường để học sinh, con em mình có những hiểu biết từ thực tiễn theo quan điểm học 'học mà chơi, chơi mà học'. Ở Thái Nguyên có một điểm đến trải nghiệm về nông nghiệp (lĩnh vực chăn nuôi) khá bài bản và ấn tượng đó chính là trại ngựa Bá Vân thuộc xã Bình Sơn, thành phố Sông Công.

Trại ngựa Bá Vân (nay là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi) thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đây là nơi nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống và lai tạo rất nhiều giống ngựa. Trong đó, ngựa đua và ngựa bạch được coi là những loại quý nhất. Ngoài ngựa ở đây còn có trang trạng nuôi trâu, dê và một số ít đà điểu phục vụ du khách tham quan.

Trại ngựa Bá Vân - Nơi nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống và lai tạo rất nhiều giống ngựa.

Trước đây, cơ sở tập chung chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu, tuy nhiên thời gian đây do nhu cầu của du khách, muốn đến tham quan và trải nghiệm nên cơ sở đã mở cửa chào đón khách du lịch mỗi dịp cuối tuần (ngày thường, du khách phải báo lịch trước với cơ sở để có sự đón tiếp chu đáo). Đến với trại ngựa Bá Vân, nếu chỉ vào tham quan trang trại và chụp ảnh thì du khách sẽ chỉ mất chi phí là 30.000đ/người. Tại đây, du khách cảm giác như mình đang lạc vào thảo nguyên Mông Cổ chứ không phải ở Thái Nguyên. Cảnh hàng trăm con ngựa tung vó nước đại và hình ảnh những đàn ngựa thong dong gặm cỏ cũng khiến du khách ngỡ ngàng. Bạn có thể trải nghiệm cho ngựa ăn, vuốt ve hoặc tạo dáng bên những chú ngựa thân thiện để có những bức hình tuyệt đẹp trên thảo nguyên. Ngoài ngắm nhìn và tìm hiểu về các loài ngựa, du khách có thể thăm trang trại nuôi trâu giống với hàng trăm con, cùng với đó là mô hình nuôi dê và nuôi đà điểu. Du khách cũng có thể hòa mình vào những đồng cỏ xanh non và tạo dáng chụp hình với một tông màu xanh mướt mát. Đặc biệt, du khách còn có thể trải nghiệm cưỡi ngựa trên thảo nguyên. Đây là một dịch vụ khá độc đáo, chỉ với chi phí 20.000đ, bạn đã có thể trải nghiệm dịch vụ này dưới sự hướng dẫn của nhân viên và có một số trang phục đi kèm như mũ, áo.

Trại ngựa Bá Vân mở cửa chào đón khách du lịch mỗi dịp cuối tuần.

Thời gian gần đây, trại ngựa Bá Vân thu hút khá nhiều học sinh các trường học tại Hà Nội và một số địa phương khác đến trải nghiệm. Đối với dịch vụ trải nghiệm này thường các đoàn khách phải đặt trước với cơ sở để đảm bảo các điều kiện phục vụ và hướng dẫn. Trong thời gian trải nghiệm một ngày, các em học sinh sẽ được tìm hiểu các mô hình chăn nuôi tại trang trại, từng loại vật nuôi với những thông tin khá chi tiết từ nhân viên của cơ sở về: Giống, đặc tính, cách nhận diện, nguồn thức ăn... Các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm cho ngựa ăn, cưỡi ngựa. Quá trình tìm hiểu, học tập tại cơ sở có sự thi đua giữa các nhóm và tổng kết bài học nên các các em rất hào hứng. Đây là những bài học rất thiết thực về thực tế cuộc sống, giúp các em biết trân trọng giá trị sức lao động và có những trải nghiệm làm người nông dân thực thụ, thêm yêu tự nhiên và những vật nuôi hơn.

Du khách trải nghiệm cưỡi ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Trại ngựa Bá Vân nằm ở một vị trí khá đẹp bên bờ sông Công, ngay tại cầu tràn của Bình Sơn. Nơi đây có khung cảnh khá thơ mộng. Vào mùa hè, mỗi buổi chiều, bến sông này như một bãi biển thu nhỏ phục vụ nhu cầu tắm mát và thưởng ngoạn cảnh đẹp của thiên nhiên của người dân địa phương. Cũng không biết từ bao giờ, nơi đây mọc lên khá nhiều các lán nghỉ phục vụ nhu cầu dã ngoại dịp cuối tuần của du khách. Họ muốn tìm về với thiên nhiên trong lành, mát mẻ và trở về với ký ức tuổi thơ. Bên cạnh bến sông quê đó là những triền cỏ xanh mướt của trại ngựa Bá Vân. Những bãi cỏ được trồng để cung cấp nguồn thức ăn cho ngựa đã trở thành những điểm check in đẹp và hiếm có với du khách.

Do đặc thù, Trại ngựa Bá Vân chỉ có hoạt động tham quan và trải nghiệm nông nghiệp chứ không có dịch vụ ẩm thực hay lưu trú, nên du khách có thể kết nối với một số điểm đến khác trên địa bàn như: Bản làng Thái Hải, hồ Ghềnh Chè để hành trình du lịch của mình trở nên trọn vẹn hơn. Đặc biệt chuỗi những điểm đến này sẽ giúp du khách có những khám phá và trải nghiệm ấn tượng về nông nghiệp, sinh thái và văn hóa cộng đồng tại Thái Nguyên.

Nếu có dịp đến Thái Nguyên du lịch, du khách đừng quên ghé qua trại ngựa Bá Vân để một lần được trải nghiệm, dạo chơi trên thảo nguyên phiên bản Việt Nam nhé.

Minh Đỗ - Nam Đan/Thainguyentourism.vn

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/den-thai-nguyen-trai-nghiem-cuoi-ngua-tren-thao-nguyen-xanh-690950.html