Đến thăm vợ con, chồng mắc kẹt trong biển lửa tử vong

Ngày cuối tuần, người đàn ông đến xóm trọ thăm vợ con thì không ngờ xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người thương vong.

Trưa ngày 14-10, tại khu đô thị Trung Văn Vinaconex 3, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.

Khi hỏa hoạn xảy ra, người dân sống trong khu vực bỗng ngửi thấy mùi khét. Sau đó, khói đen và lửa bốc lên nghi ngút. Nơi xảy ra hỏa hoạn là tiệm sản xuất ghế sofa với nhiều vật liệu dễ cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng cháy lan sang nhà bên cạnh bao trùm không gian rộng khiến nhiều người bỏ chạy.

Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nơi làm ghế sofa và khiến 5 người thương vong.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, chỉ vài phút xảy ra hỏa hoạn, khói đã tràn thẳng vào khu dân cư. Ngọn lửa thiêu hủy toàn bộ vật dụng khu vực tầng 1 của hai tòa nhà. Khói cũng bám đen kịt trên tường ngoài của các căn biệt thự cạnh đó.

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC đã huy động 14 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sỹ được huy động từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân và Đại học Phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát đã phải sử dụng bình khí, mặt nạ chống độc để có thể tiếp cận sâu vào khu vực bên trong hiện trường.

Hàng chục xe cứu hỏa. và nhiều chiến sỹ được điều động đến dập lửa

Sau khoảng 40 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Cảnh sát cũng đã cứu hộ được 2 người, bao gồm 1 trẻ em và 1 người phụ nữ nghi bị gãy chân. Đồng thời hướng dẫn thoát nạn cho nhiều người bị mắc kẹt trong khu vực hỏa hoạn.

Thông tin này được ông Phùng Mạnh Dũng – Chủ tịch UBND phường Trung Văn xác nhận với phóng viên chiều cùng ngày. Theo đó, nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Huy Đại (SN 1981, ở Cẩm Xuyên, Thanh Hóa).

Hỏa hoạn khiến cho người dân khu vực nháo nhào.

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, anh Đại đến thăm vợ con đang trọ tại đây thì không may bị lửa bao trùm. Ngoài anh Đại trong vòng vây hỏa hoạn còn có 4 người khác được Cảnh sát PCCC và nhân dân cứu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong các nạn nhân có cháu bé 5 tuổi là con anh Đại, một phụ nữ nhảy từ trên gác xuống bị vỡ xương gót chân. Hiện cháu bé và một nạn nhân bị bỏng nhẹ đã được ra viện, còn 2 nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện 103.

Đoàn Tuấn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/den-tham-vo-con-chong-mac-ket-trong-bien-lua-tu-vong_63499.html