Đến thủ đô Na Uy ăn đặc sản cá thối

Cá thối là đặc sản tại Na Uy. Đây là một trong những món ăn được đánh giá là kỳ lạ trên thế giới nhưng lại được người Na Uy ưa chuộng và sử dụng trong các bữa chính.

Món cá thối tại Na Uy - Ảnh: Reviewjournal

Nhắc đến Na Uy, người ta nghĩ ngay đến những quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nằm ôm lấy toàn bộ phía Tây của bán đảo Scandinavia, Na Uy được mệnh danh là “địa đàng phương Bắc” của địa cầu. Các fjord (vịnh hẹp), núi, băng tuyết, và các thác nước đã biến đất nước này thành địa điểm được nhắm đến bởi những bạn trẻ thích du lịch bụi và khám phá sự hùng vĩ. Na Uy là ước mơ, là chuẩn mực cái đẹp mà bất kỳ người trẻ nào cũng muốn được chinh phục - như chinh phục chính tuổi trẻ của mình.

Quang cảnh tại thủ đô Oslo - Ảnh: Trung Nghĩa Võ

Thủ đô Oslo của Na Uy được nhắc đến là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Tuy vậy, khám phá Oslo là điều hoàn toàn khả thi nếu bạn biết cách. Nơi đây đẹp, độc và lạ hơn nhiều nơi trên thế giới, nó sẽ không khiến bạn thất vọng với số tiền mình phải bỏ ra. Hãy cùng chúng tôi khám phá Oslo nhé.

Lạ

Điểm “lạ” đầu tiên có thể kể đến là món đặc sản cá thối. Đây là một trong những món ăn được đánh giá là kỳ lạ trên thế giới nhưng lại được người Na Uy ưa chuộng và sử dụng trong các bữa chính.

Món cá thối nhìn bề ngoài trông khá giống thạch. Cá thối Na Uy có vị cay và thường được ăn kèm cùng phô mai và khoai tây nghiền. Lịch sử món cá thối bắt nguồn từ những người Viking. Truyền thuyết kể về một lần những người Viking đã cướp bóc rồi đốt cháy cả một làng chài. Sau khi bị tấn công, dân làng dùng nước để dập lửa, trong lửa có một giá phơi cá tuyết khô. Dân làng ngạc nhiên khi thấy những con cá khô thay đổi và trông giống như cá tươi. Họ rửa lại cá, đun sôi và ăn thử, từ đó món cá thối ra đời.

Công viên tượng khỏa thân - Ảnh: Trung Nghĩa Võ

Điều kỳ lạ thứ hai tại Na Uy đó là một công viên với những bức tượng hoàn toàn khỏa thân. Đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng tại thủ đô Oslo. Những bức tượng khỏa thân mang đủ cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố nhưng không hề phản cảm. Đây là những tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng người Nauy Gustav Vigeland với nhiều thông điệp sâu sắc về cuộc sống. Trái tim của công viên là khối đá cao 14 m với những người khỏa thân xếp chồng lên nhau biểu hiện cho mong muốn tiếp xúc với những điều thiêng liêng của con người, như bầu trời.

Đẹp

Là một đất nước Bắc Âu, Na Uy nổi tiếng với lối kiến trúc minalism (tối giản) đặc trưng. Điều này thể hiện rõ ràng nhất tại thủ đô Oslo. Mọi công trình đều không quá đồ sộ và cầu kỳ, tuy vậy lại tinh tế và dịu dàng.

Một góc của Oslo Trung Nghĩa Võ

Một tòa nhà có kiến trúc mô phỏng con tàu Viking - Ảnh: Trung Nghĩa Võ

Đa phần các công trình đều lấy các màu chủ đạo là những màu nhẹ nhàng dịu mắt như màu trắng, màu nâu trầm… Nhà hát Opera Oslo có lẽ là công trình tiêu biểu nhất tại đây thể hiện được lối kiến trúc vừa đẹp lại vừa đa năng, khi phần mái mà được thiết kế để có thể tản bộ, đồng thời phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn bộ vịnh Oslo. Vào những ngày trời nắng đẹp, ta có thể dễ dàng gặp người dân, đặc biệt là những người trẻ tụ tập tại đây.

Có cả núi và biển, Oslo chiều lòng bất kỳ du khách nào. Nghe tiếng chim hải âu, tiếng tàu thuyền cập bến từ cảng khi rảo bước tới những căn nhà nằm trên đường đèo làm tâm hồn người trẻ bình yên đến lạ.

Độc

Là người mê mẩn những câu chuyện thần thoại thì Oslo là điểm đến tuyệt vời cho bạn. Những yếu tố về thần thoại Bắc Âu len lỏi khắp các nơi tại Oslo: những con đường được đặt tên theo các vị thần, những đồ lưu niệm được khắc chữ Runes và các những nhà thờ gỗ có một không hai trên thế giới lưu giữ dư âm về những người Viking. Oslo còn sở hữu bảo tàng tàu Viking với ba con tàu được cho là còn nguyên vẹn nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Con tàu Viking trong bảo tàng ở Oslo Trung Nghĩa Võ

Người trẻ chiêm ngưỡng bức họa "Tiếng thét" nổi tiếng - Ảnh: Trung Nghĩa Võ

Điều độc đáo tiếp theo mà chỉ có tại Oslo mới có là nơi đây đang sở hữu bức tranh “Tiếng thét” của danh họa đại tài Edvard Munch. Đây là một trong những niềm tự hào của người dân Na Uy.

Oslo cũng chính là nơi mà Edvard Munch vẽ ra “Tiếng thét”. Đến đây, ngoài việc cảm nhận được bầu không khí, tưởng tượng ra tiếng thét mà người họa sĩ muốn truyền đạt, thì việc đưa mắt ra ngắm toàn cảnh thành phố Oslo cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Oslo cũng sở hữu tòa nhà Nobel Hòa bình. Mọi người đều biết rằng giải Nobel hằng năm được trao tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển nhưng riêng giải Nobel Hòa bình lại được trao tại Oslo.

Chuẩn bị những gì?

Áo ấm và dù là hai vật không thể thiếu khi du lịch Oslo nói riêng và du lịch Na Uy nói chung. Là một thành phố nằm trên vịnh, bốn bề xung quanh là núi, hiện tượng mây bị tích tụ sinh ra mưa chuyện thường gặp tại đây.

Những khoảnh khắc bình yên ở Oslo - Ảnh: Trung Nghĩa Võ

Tiền mặt và thẻ tín dụng đều được sử dụng phổ biến tại Oslo. Đừng quên tải trước các ứng dụng bản đồ vào điện thoại, hoặc chuẩn bị bản đồ giấy. Na Uy sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Na Uy, tuy vậy đa phần người dân ở đây đều biết tiếng Anh nên đừng ngần ngại nhờ trợ giúp từ người bản địa nếu gặp khó khăn.

Hãy chuẩn bị theo mình máy ảnh, hoặc ít nhất là một chiếc điện thoại có khả năng chụp ảnh tốt vì những cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc tại Oslo rất độc đáo và thú vị, và bạn chắc chắn là không muốn bỏ lỡ việc ghi lại hình ảnh tại nơi đây rồi.

Sự thật về giá cả

Điều khiến Oslo trở nên nổi tiếng có lẽ là do giá cả đắt đỏ. Mức sống của người dân tại Oslo rất cao. Tuy vậy, so với mặt bằng chung các nước Bắc Âu còn lại như Đan Mạch hay Thụy Điển trong mấy năm gần đây thì Na Uy đã không còn quá đắt đỏ nữa. Mọi thứ tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đôi khi còn đắt hơn tại Oslo.

Tòa nhà Nobel Hòa bình - Ảnh: Trung Nghĩa Võ

Một tinh thần vững vàng để đối mặt với giá cả tại đây cũng là điều cần trang bị khi bạn muốn du lịch đến Oslo. Hãy tiết kiệm tiền bằng việc nấu ăn tại homestay hoặc mua đồ ăn giá rẻ về khách sạn. Hệ thống siêu thị Rema 1000 là hệ thống siêu thị có giá rẻ nhất tại Oslo.

Cách để tiết kiệm nhất vừa để tham quan cũng như đi lại trong thành phố chính là mua Oslo Pass. Đây là tấm thẻ thông thành giúp bạn vào hầu hết các điểm tham quan tại Oslo cũng như sử dụng các phương tiện công cộng hoàn toàn miễn phí.

Trung Nghĩa Võ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/den-thu-do-na-uy-an-dac-san-ca-thoi-1022502.html