Đến với không gian âm nhạc ngoài trời ở phố biển

Thí sinh Vũ Đặng Phương Mai đạt giải Nhất

Người dân và du khách hào hứng với không gian rộng mở trong thời điểm hoàng hôn vừa chớm của những “bữa tiệc” âm nhạc ngoài trời ở chương trình âm nhạc “Hát cho những ước mơ” hay “Sóng 72”. Giữa khung cảnh biển đêm lộng gió vừa được nghe nhạc hay, vừa được ngắm cảnh đẹp, không khí trong trẻo… đã tạo nên những không gian âm nhạc đáng nhớ với bất kỳ ai có cơ hội thưởng thức.

Ca sĩ Linh Nga tham gia “Hát cho những ước mơ” biểu diễn trên sân khấu đường phố.

Ca sĩ Linh Nga tham gia “Hát cho những ước mơ” biểu diễn trên sân khấu đường phố.

Sân khấu đường phố

Gần 1 tháng nay, mỗi tối thứ Tư hàng tuần, (tại góc đường ven biển Hạ Long-Trương Công Định), chương trình “Hát cho những ước mơ” do Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh tổ chức thu hút được đông đảo người dân, du khách đến TP. Vũng Tàu. Đến với sân khấu “mở”, nghệ sĩ và khán giả trở nên “gần” hơn. Nghệ sĩ “phiêu” trong từng câu hát, phím nhạc còn khán giả có thể cảm được âm nhạc một cách chân thực nhất. Chương trình cũng chuẩn bị hộp “ước mơ” để người dân, du khách có thể ủng hộ gây quỹ từ thiện giúp đỡ HS nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ca sĩ Linh Nga, tham gia chương trình “Hát cho những ước mơ” chia sẻ: “Các anh em nghệ sĩ tham gia chương trình đều không có thù lao. Chúng tôi biểu diễn trong chương trình mỗi tuần với niềm đam mê, cống hiến, mong muốn góp sức chia sẻ những khó khăn với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh”

Nhạc sĩ Hoàng Hữu Nguyên với vai trò phụ trách nội dung và biên tập chương trình thì bày tỏ: “Cộng đồng nghệ sĩ chủ yếu dùng tiếng hát, dùng khả năng của mình để phục vụ cho người dân, du khách ở đường phố. Sự ủng hộ của người dân sẽ giúp đỡ cho các cháu HS vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số. Anh em sẽ duy trì lâu dài để cho du khách và người dân biết và đến để thưởng thức nghệ thuật và hiểu ý nghĩa nhân văn của sân khấu âm nhạc này”.

Với “Sóng 72”-chương trình âm nhạc đường phố do UBND TP. Vũng Tàu và Ken Entertainment tổ chức đã được duy trì từ tháng 2/2022 đến nay. Sân chơi âm nhạc đã diễn ra đều đặn vào lúc 19 giờ tối thứ Sáu hàng tuần tại Hoa viên Trưng Trắc-Trưng Nhị, TP. Vũng Tàu và trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. “Sóng 72” quy tụ những ban nhạc và các bạn trẻ yêu âm nhạc, với mong muốn tạo một sân chơi “trẻ-bổ ích-thiết thực”, sôi động. Sức hút của “Sóng 72” đã được minh chứng khi ngày càng thu hút đông đảo khán giả đến thưởng thức.

Từ những đêm đầu tiên, “Hát cho những ước mơ” đã nhận được hơn 10 triệu đồng tiền gây quỹ từ thiện từ cộng đồng. Số tiền ban đầu chưa nhiều nhưng sẽ là nguồn quỹ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh HS nghèo.

Nhạc sĩ Hoàng Hữu Nguyên, Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh

Lan tỏa âm nhạc đường phố

“Sóng 72”, “Hát cho những ước mơ” đã tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống tinh thần người dân của thành phố biển. Dần dần, trào lưu đã trở thành sản phẩm văn hóa, điểm nhấn đặc sắc, thu hút khách du lịch đến với TP. Vũng Tàu, mang đến cho người dân và du khách một không gian giao lưu âm nhạc, vui tươi đầy sức trẻ. Các nhóm nhạc đường phố có cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện bản lĩnh, tự tin, tìm kiếm và phát huy các tài năng âm nhạc qua việc giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Đó cũng là cơ sở để TP.Vũng Tàu “ấp ủ” xây dựng chương trình “Nghệ thuật đường phố” trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của phố biển. Từ đó góp phần phát triển phong trào văn nghệ, đời sống văn hóa tinh thần của người dân thêm phong phú.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến giáo viên, đoàn viên, HS, SV về mô hình “âm nhạc đường phố”. Đây là cơ hội tìm kiếm và vận động các CLB âm nhạc dân gian, nhóm nhảy HS tham gia biểu diễn, giúp cho sân chơi này ngày càng phát triển, kết hợp giải trí lành mạnh và tìm hiểu về các loại hình văn hóa, đặc biệt là giúp người dân thêm yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202303/den-voi-khong-gian-am-nhac-ngoai-troi-o-pho-bien-974349/