Đến với Phật Về với Mẫu nơi miền địa linh Tây Thiên

Những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Khu danh thắng, di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên đã đón hàng chục vạn lượt khách khắp nơi về đây du xuân, chiêm bái cầu bình an, may mắn trong hành trình 'Đến với Phật – Về với Mẫu'.

Tây Thiên được biết đến không chỉ là nơi khởi nguồn của Phật giáo từ thế kỷ thứ III trước công nguyên, mà còn là nơi phát triển cả tín ngưỡng thờ Mẫu – Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu – Chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Chính sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ Mẫu và Phật giáo cùng quần thể di tích lịch sử, văn hóa bao gồm hệ thống đền chùa đã tạo nên nét độc đáo riêng của Tây Thiên, thu hút đông đảo du khách thập phương về chiêm bái.

Đền thượng thờ Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu

Đền thượng thờ Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu

Bên cạnh đó, Khu danh thắng, di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên còn còn là một vùng kỳ sơn tú thủy vẫn giữ được nét đẹp quyến rũ giữa chốn thiên nhiên hùng vĩ, là một địa chỉ hành hương du lịch Xanh - Sạch - Đẹp hấp dẫn hội đủ thác, suối cùng đền, chùa cổ kính giữa mênh mang núi rừng.

Năm nay, Lễ hội Tây Thiên được tổ chức từ ngày 20/3 đến 22/3/2019 (tức từ 15 đến 17/2/2019 âm lịch). Trong hành trình “Đến với Phật – Về với Mẫu”, người dân sẽ hoan hỉ cảm nhận được đức từ bi của Phật và lòng quảng đại của Mẫu, là sự bao dung, che chở, phổ độ nhân gian, để cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, người dân vui hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Tây Thiên diễn ra hằng năm vào ngày 15/2 âm lịch tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút hàng vạn người dân về dâng hương Quốc mẫu

Cảnh quan thiên nhiên núi rừng Tây Thiên luôn được giữ gìn Xanh - Sạch - Đẹp

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/du-lich/den-voi-phat-ve-voi-mau-noi-mien-dia-linh-tay-thien-1381380.tpo