Denilson: "Chấn thương của tôi hồi phục tốt"

- Tuyệt nhiên chỉ sử dụng chân trái, hầu như ít di chuyển, chỉ đứng một chỗ chuyền bóng và không thể bật cao đánh đầu hoặc tranh chấp bóng bổng nhưng sau trận đấu Denilson khẳng định là chấn thương của mình đã hồi phục tốt. Việc ít di chuyển là do gót chân bị phồng rộp do đi đôi giày mới.

>> Denilson lập công trong ngày vui của XM.HP >> Denilson ra sân & ghi bàn, Thể Công thắng vẫn bị... chê Trước đó, trong hiệp 1, khi nhận thấy khả năng thi đấu của Denilson hạn chế, HLV Vương Tiến Dũng đã định thay Denilson nhưng anh này xin được ở lại. Thậm chí, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, Denilson còn tự mình băng lại vết thương để đá tiếp thêm khoảng 5 phút đầu hiệp 2 nữa. Dù chấn thương chưa bình phục hẳn, nhưng Denilson đã có thể ra sân đáp ứng sự mong mỏi của người hâm mộ - Ảnh: Nguyễn Hoàng Hành động của Denilson mâu thuẫn với một số thông tin bên lề cho rằng lãnh đạo XM Hải Phòng đang tính đến khả năng xem xét lại hợp đồng với Denilson. Về phía đội khách, trợ lý HLV Dusit phát biểu: "Tôi thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ HA.GL trong trận đấu này, họ đã thi đấu không tập trung. Thời tiết nắng nóng không có gì ảnh hưởng vì chúng tôi cũng đã tập luyện quen và XM Hải Phòng cũng phải thi đấu trong điều kiện như vậy. Riêng về Denilson, tôi nghĩ anh ta có những khả năng đặc biệt nhưng trên thực tế, đây là trận đấu không tốt của Denilson, có thể là do sức khỏe". Còn HLV Vương Tiến Dũng thì khẳng định, thắng lợi trước HA.GL không những giúp XM.HP chấm dứt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp, mà áp lực của bản thân Denilson cũng được giải tỏa. Một ngày trước trận đấu, ông vẫn chưa chắc về khả năng ra sân của Denilson còn hôm nay, anh ấy lại được xếp đá chính, lý do tại sao vậy? HLV Vương Tiến Dũng: -Lý do rất đơn giản, Denilson đá được thì tôi cho đá. Bàn thắng của Denilson đã giải tỏa áp lực nơi các CĐV, khích lệ tinh thần anh em cầu thủ và toàn đội đã chơi phấn chấn, quyết tâm hơn hẳn. Denilson đã thể hiện đẳng cấp của mình ở một tình huống cố định nhưng chấn thương của anh ta chưa bình phục. Không thể nói Denilson đã chơi tốt dù anh ta đã ghi bàn thắng, vậy ông có phải chịu sức ép nào liên quan đến việc sử dụng Denilson ngay từ đầu hay không? - Sức ép cũng là một vấn đề bình thường trong bóng đá. Sự kỳ vọng của khán giả vào Denilson là rất lớn, CLB mua anh ta về cũng là để phục vụ cho đội bóng. Tôi không ép anh ta đá bao nhiêu thời gian, có thể 10 hay 15 phút. Nếu các cầu thủ XM Hải Phòng cứ thể hiện tinh thần thi đấu như thế này thì tôi tin, người hâm mộ sẽ lại đến sân đông đảo trở lại trong các trận đấu sắp tới. Và ông sẽ tiếp tục dùng Denilson trong trận đấu gặp Becamex Bình Dương tới đây chứ? - Tôi không có thói quen công bố đội hình trước cả một tuần nhưng có thể nói, không chỉ ở tình huống cố định, Denilson vẫn xử lý được ở cự ly hẹp khi các cầu thủ xích lại gần nhau, cự ly đội hình được đảm bảo. Tôi chỉ có băn khoăn là sử dụng Denilson ở thời điểm này đã thích hợp chưa, có lợi cho anh ta và đội bóng không. Trở lại với diễn biến trận đấu, ông có bất ngờ khi XM Hải Phòng thắng HA.GL 3-1? - Tôi chỉ bất ngờ về tỷ số. Khi chúng tôi vượt lên dẫn trước 2-1 thì một số vị trí trong đội hình thi đấu của XM Hải Phòng có tâm lý chùng xuống. Ngược lại, HA.GL lại vùng lên mạnh mẽ, đội khách cũng có thể lực tốt hơn. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ, đặc biệt là hàng hậu vệ và tiền vệ phải chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Và chúng tôi đã tận dụng được một tình huống như thế để ghi bàn thắng thứ ba. Xin cảm ơn ông! Chí Lâm (thực hiện)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/vleague/2009/06/854163/