Denilson tái xuất sân cỏ sau 12 năm giải nghệ

Denilson – nhà vô địch World Cup 2002 từng khoác áo đội bóng đất cảng Hải Phòng năm 2009 thông báo thi đấu ở tuổi 44. Đây là thông tin vô cùng bất ngờ với người hâm mộ bóng đá trên thế giới.

Theo đó, danh thủ từng vô địch World Cup 2002 sẽ trở lại thi đấu cho đội bóng hạng thấp của Brazil Ibis Sport Club - sau khoảng thời gian 12 năm kể từ ngày tuyên bố gác lại sự nghiệp sân cỏ.

Denilson từng chơi 61 trận trong màu áo đội Brazil giai đoạn 1996-2003 và đỉnh cao là cùng đội nhà giành chức vô địch World Cup 2002. Đồng thời, việc chuyển từ đội bóng quê hương Sao Paulo sang Real Betis của Tây Ban Nha với giá 21,5 triệu bảng vào năm 1998 - biến Denilson trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm đó.

Denilson được Ibis công bố ngày 23/3. Ảnh: Twitter / Íbis Sport Club

Được biết, huyền thoại sinh năm 1977 tuyên bố giải nghệ lần đầu vào năm 2010 sau khi thi đấu cho đội hạng 2 Hy Lạp Kavala và Câu lạc bộ Hải Phòng tại giải V.League của Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 12 năm treo giày và đã ở tuổi 44, Denilson có thông báo bất ngờ trên trang cá nhân Twitter: “Người cha đã trở lại! Tôi sẽ nói ngay bây giờ và đây là tuyên bố chính thức. Tôi, Denilson đã quyết định trở lại thi đấu sau 12 năm”.

“Từ hôm nay tôi sẽ khoác áo của Ibismania”, cựu ngôi sao của CLB Hải Phòng nhấn mạnh.

Tờ SunSport của Anh đăng tải nội dung bình luận về việc Denilson tái xuất sân cỏ như sau: “Denilson từng treo giày và làm đại sứ cho 888poker, thi đấu trong loạt bài Poker thế giới ở Las Vegas. Nhưng rõ ràng anh ấy thích màu xanh của sân bóng hơn màu xanh của bàn poker. Trở lại thời kỳ hoàng kim, Denilson đã chơi 191 lần cho Sao Paulo và 196 lần cho Real Betis. Nhưng sự nghiệp của anh nhanh chóng lụi tàn sau khi chuyển đến Al Nassr của Saudi Arabia và đội bóng Mỹ FC Dallas".

“Bây giờ Denilson sẽ một lần nữa ra sân ở các cấp độ thấp hơn của bóng đá Brazil với Ibis và chúng ta hi vọng anh ấy sẽ thành công”, tờ SunSport viết thêm.

Denilson từng gây sốt ở Việt Nam, khi gia nhập CLB Hải Phòng theo hợp đồng ngắn hạn ba tháng, đến hết V.League 2009. Anh ra mắt ngày 21/6 và sút phạt thành bàn ngay phút 2, mở ra chiến thắng 3-1 trước HAGL. Ít ngày sau, ông chủ động đề nghị thôi hợp đồng sớm vì chấn thương, và được Hải Phòng chấp thuận. CLB đất Cảng khi đó mất 10.000 USD cho nửa tháng lương, cộng thêm 15.000 USD cho 50 phút thi đấu thực tế và bàn thắng của Denilson.

Bản hợp đồng thời vụ tại Hải Phòng hứa hẹn mang lại cho Denilson 40.000 USD mỗi tháng. Nhưng vì không kịp bình phục để thi đấu ngay từ đầu giai đoạn hai của mùa giải, Denilson bị Hải Phòng giảm lương xuống còn một nửa kèm theo điều khoản nhận thêm thù lao tính theo mỗi phút thi đấu thực tế.

L.T.Đ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/denilson-tai-xuat-san-co-sau-12-nam-giai-nghe-post186876.html