Denilson – trái đắng cho XMHP

(Zing) - Nếu đúng như kịch bản mà ban lãnh đạo XMHP dự tính, đội bóng đất cảng sẽ thu hồi vốn thương vụ Denilson sau vài trận đấu chật kín khán giả, và lãi mà đội bóng thu được chính là thành tích trên sân cùng thương hiệu đình đám. Nhưng…

Với thành tích vô địch World Cup 2002 cùng đội tuyến Brazil và là cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển sang thi đấu cho Betis năm 1998, “thương hiệu” của Denilson đã khiến ban lãnh đạo XMHP bị chóng ngợp. Ngay lập tức, ban lãnh đạo XMHP quyết mang “Vũ công Samba” về Lạch Tray ngay lập tức mà không cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng thể lực hay chấn thương, việc làm mà các đội bóng chuyên nghiệp làm rất kỹ khi tuyển binh. Theo tính toán của ban lãnh đạo XMHP, số tiền mà đội bóng đất cảng bỏ ra chiêu mộ Denilson sẽ được thu hồi sau vài trận chật kín khán giả trên sân Lạch Tray (XMHP tăng giá vé kể từ khi ký kết hợp đồng với Denilson), và số lãi mà đội bóng này thu được chính là thành tích trên sân cỏ, cùng sự đi lên của thương hiệu XMHP. Đáng tiếc, mọi chuyện đã không diễn ra đúng như ý muốn của đội bóng đất cảng, và họ đã phải nếm một trái đắng với thương vụ Denilson. Ra sân 51 phút, ghi được một bàn thắng và vài pha tỉa bóng kỹ thuật cho đồng đội, đó là tất cả những gì mà XMHP thu được từ bản hợp đồng thuộc dạng khủng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau trận đấu ra mắt thành công, Denilson một mặt khẳng định “tôi chẳng bị chấn thương nào nghiêm trọng cả, gót chân tôi có vấn đề là do đôi giầy không hợp”, nhưng chỉ chưa đầy 2 ngày sau , ngôi sao người Brazil đã xin thanh lý hợp đồng để trở về Brazil với lý do để “điều trị dứt điểm chấn thương”. Không mất tiền quá nhiều tiền bạc khi Denilson ra đi (cầu thủ người Brazil chỉ được hưởng lương và thưởng trận thắng HAGL) và theo HLV Vương Tiến Dũng thì phong độ và thành tích của XMHP cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng không thể phủ nhận một điều là XMHP mất không ít trong thương vụ đình đám với ngôi sao người Brazil. Sau thương vụ Denilson, không ít người đặt dấu hỏi về khả năng tuyển quân của ban lãnh đạo XMHP. Bỏ qua Công Vinh vì cho rằng giá quá đắt, nhưng đội bóng đất cảng lại sẵn sàng bỏ ra cả núi tiền để mang một thương binh mang tên Denilson về sân Lạch Tray. Nhìn Công Vinh đang ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình trong màu áo T&T Hà Nội (mới ghi 4 bàn thắng vào lưới Thanh Hóa) và cảnh Denilson ngậm ngùi về nước, hẳn ban lãnh đạo XMHP hiểu mình đã bị “hớ” như thế nào. Nếu như khi XMHP từng được ca ngợi hết lời vì đã chịu chi và khéo quan hệ để có được sự phục vụ của Denilson, thì giờ đây ban lãnh đạo đội bóng đất cảng đang phải nhận không ít lời chê trách là vội vàng nên đã “ăn trái đắng” của “cò” Mauro (người đã bắt mối để Denilson cập bến XMHP). Kể từ khi chiêu mộ Denilson, mối quan hệ giữa ban lãnh đạo đội bóng và người hâm mộ đất cảng cũng đang có dấu hiệu bị rạn nứt. Bản thân các CĐV Hải Phòng cũng nghi ngờ về bản hợp đồng với Denilson và chẳng kỳ vọng quá nhiều vào ngôi sao người Brazil. “Chúng tôi đến sân để cổ vũ cho đội bóng chứ không phải vì Denilson”, anh Cường, một CĐV trung thành của XMHP cho hay. May cho XMHP là Denilson đã kịp để lại một bàn thắng trong trận gặp HAGL, nếu không ban lãnh đạo đội bóng đất cảng sẽ còn phải nhận nhiều lời không hay ho về thương vụ đình đám này. Thêm vào đó, HP cũng "bớt cay đắng" khi không phải đền bù hợp đồng bởi đã kịp bổ sung điều khoản ra sân trận nào, hưởng lương trận đó với Denilson. Thanh lý Denilson lúc này là nước bài hợp lý với XMHP, bởi nếu giữ chân ngôi sao người Brazil mà không cho anh ra sân thi đấu, đội bóng đất cảng sẽ phỉa chịu rất nhiều sức ép, còn nếu sử dụng anh, chẳng khác nào XMHP thi đấu chấp người khi cựu cầu thủ của Betis gần như chi đi bộ trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-viet-nam/denilson-trai-dang-cho-xmhp/a58156.html