Đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được lưu thông sau sự cố xe bồn lật chắn ngang

Chiều tối 19/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng người dân đã khắc phục xong sự cố xe tải chở nhựa đường bị lật, chắn ngang gây ách tắc giao thông cả hai chiều trên tuyến đèo Bảo Lộc (thuộc Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng).

Các phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: baolamdong.vn

Các phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: baolamdong.vn

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 15 giờ cùng ngày, khi chiếc xe tải bồn chở đầy nhựa đường biển số 29H-14880 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi chiếc xe bồn đi đến Km98 + 600 trên tuyến đèo Bảo Lộc thì bất ngờ bị tai nạn rồi lật ngang, chắn hoàn toàn hai chiều lên - xuống của tuyến đèo này.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhựa đường từ trong bồn chảy tràn ra đường, gây trơn trượt rất nguy hiểm. Chiếc xe nằm chắn ngang cũng khiến giao thông hai chiều ách tắc hoàn toàn.

Sau vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, cứu hộ chiếc xe bồn và giải tỏa hiện trường; đồng thời huy động xe ben chở cát để cùng người dân rải lên lớp nhựa đường chảy tràn ra ngoài nhằm hạn chế trơn trượt, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Đến khoảng 16 giờ, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được giải tỏa, các phương tiện đã lưu thông được qua đèo Bảo Lộc bình thường.

Thời điểm xảy ra sự cố trời có mưa, nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/deo-bao-loc-lam-dong-da-duoc-luu-thong-sau-su-co-xe-bon-lat-chan-ngang-20221119183934176.htm