Đèo Cù Mông: Xe container đè nát xe con, 2 người thiệt mạng

Xe container đang đổ đèo Cù Mông thì bất ngờ bị lật, đè vào chiếc xe con 7 chỗ đang chạy cùng chiều, chiếc xe con bị bẹp dúm, làm 2 người tử vong tại chỗ.

Theo Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào hồi 9h15’ sáng ngày 30/4, tại km 1247+450m trên đường Quốc lộ 1A qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu.

Khi đang xuống dốc tại vòng cua ở phía Nam đèo Cù Mông (thị xã Sông Cầu), chiếc xe đầu kéo container mang BKS 64C-013.39 do Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, quê TP Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo, chở thùng hàng container 400 feet trên quốc lộ 1A, hướng từ Bắc vào Nam. Đang đổ đèo thì bất ngờ bị lật ngang, thùng xe đè lên xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Prado mang BKS 56N 2595, đang chạy cùng chiều.

 Sức nặng của thùng container khiến chiếc xe con bẹp dúm.

Sức nặng của thùng container khiến chiếc xe con bẹp dúm.

Vụ tai nạn khiến xe con 7 chỗ bị bẹp dúm và bốc cháy, 2 người ngồi trong xe con tử vong tại chỗ, tài xế xe đầu kéo container may mắn thoát nạn.

Đội Cảnh sát PCCC tại thị xã Sông Cầu - Phú Yên khẩn trương đến hiện trường phối hợp Công an thị xã Sông Cầu triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, do bị xe tải đè bẹp trong xe ô tô du lịch nên lái xe Lê Văn Đức (48 tuổi) trú ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và người ngồi trên xe là Lê Hồng Hải (29 tuổi) trú ở phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã tử nạn.

Công an thị xã Sông Cầu điều động xe cơ giới chuyên dụng cẩu kéo xe tải ra khỏi hiện trường trước khi bẩy, cắt khung xe du lịch để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định xe container bị lật do mất phanh.

Trong 3 ngày nghỉ lễ (28-30/4), cả nước xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 52 người, bị thương 46 người. Tai nạn và số người chết đặc biệt tăng mạnh trong ngày 30/4, làm 26 người chết, 22 người bị thương.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, 2 ngày đầu đợt nghỉ lễ, tình hình TNGT giảm sâu, tuy nhiên ngày nghỉ lễ thứ ba (30-4), TNGT đã tăng trở lại, trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; đi sai phần đường làn đường; chuyển hướng không chú ý quan sát. Đối tượng liên quan tới TNGT phần lớn là người đi xe mô tô, xe gắn máy.

Xuân Hân

Xuân Hân

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/deo-cu-mong-xe-container-de-nat-xe-con-2-nguoi-thiet-mang-d142863.html