Đèo Khánh Lê sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn

Mưa lớn nhiều ngày qua khiến đường đèo Khánh Lê nối giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng bị sạt lở

Sáng 6-10, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3 (Cục Quản lý đường bộ III), cho biết các đơn vị thi công đang tích cực hốt dọn lượng đất đá bị sạt lở xảy ra trên đèo Khánh Lê (QL27C).

Điểm sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê, ảnh: QLĐB III.3

Điểm sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê, ảnh: QLĐB III.3

Theo ông Tình, khoảng 16 giờ ngày 5-10, tại Km57+850 một khối lượng lớn đất đá từ trên núi bất ngờ sạt lở, tràn ra một nửa tuyến đường. Khối lượng sạt lở ước hơn 1.000 m3. Nguyên nhân được xác định do mấy ngày qua tại đèo Khánh Lê liên tục có mưa lớn, đất ngậm nước nên gây ra sạt lở nghiêm trọng.

Để khắc phục, Chi cục quản lý đường bộ III.3 đã yêu cầu nhà thầu thi công đang túc trực trên đèo 24/24 để khắc phục và hướng dẫn các phương tiện lưu thông, đảm bảo an toàn.

Ông Tình cảnh báo tình hình thời tiết tại khu vực còn diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn nên các lái xe nên cẩn trọng, chú ý quan sát, thực hiên đúng các biển báo để đảm bảo ATGT. Khi thấy hiện tượng sạt lở đề nghị thông tin cho đơn vị thi công để kịp thời ứng cứu.

Được biết, QL 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700. m, dài 33 km. Tuyến đèo quanh co qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300m.

Kỳ Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/deo-khanh-le-sat-lo-nghiem-trong-nguy-co-mat-an-toan-20181006103256978.htm