Deontay Wilder ấn định ngày trở lại sau khi bị Tyson Fury đánh gãy tay

Võ sỹ Deontay Wilder hy vọng sẽ trở lại vào tháng 5/2022, và đang nhắm đến một cuộc đại chiến với Anthony Joshua.

Wilder chấn thương nặng sau khi bị Fury hạ knock-out

Sau trận thua knock-out và mất đai vô địch WBC hạng nặng vào tay Tyson Fury tại Las Vegas, Nevada, Mỹ ngày 10/10 vừa qua, Deontay Wilder đã phải nhập viện để kiểm tra y tế. Huấn luyện viên của Wilder, ông Malik Scott cho biết tay đấm người Mỹ dính chấn thương nặng ở tay và vùng mặt.

“Chúng tôi đã đưa Wilder tới gặp bác sĩ. Cậu ấy bị dập môi, gãy tay và phải phẫu thuật. Nhưng mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Đó là chuyện bình thường trong quyền Anh, Wilder phải chấp nhận và tiến về phía trước”, Scott chia sẻ trên ESNews.

Ông Scott xác nhận Wilder sẽ phải dưỡng thương và tạm rời xa sàn đấu một thời gian dài. "Trong thời gian tới, tôi muốn Wilder được nghỉ ngơi trọn vẹn và nói không với boxing, ngay cả việc luyện tập cũng sẽ hoãn lại. Cậu ấy đã chiến đấu dũng cảm, sau thời gian dài luyện tập vất vả. Giờ thì Wilder xứng đáng có quãng thời gian nghỉ ngơi để hồi phục”, Scott nói.

Trong khi đó, quản lý Shelly Finkel của Wider tiết lộ rằng, nếu bình phục như dự kiến, anh có thể trở lại vào khoảng tháng 4- 5/2022. Tay đấm người Mỹ thậm chí còn bày tỏ sự quan tâm và mong muốn có cuộc phân tài cao thấp với Anthony Joshua.

Giống như Wilder, Joshua vừa trải qua thất bại và đánh mất 4 đai vô địch hạng nặng WBA (Super), WBO, IBF và IBO vào tay Oleksandr Usyk ở cuộc thượng đài diễn ra tại sân Tottenham Hotspur vào tháng trước.

Tuy nhiên, nếu muốn thượng đài với Joshua, Wilder có thể phải chờ đợi bởi tay đấm 31 tuổi đã lập tức kích hoạt điều khoản tái đấu với Usyk để đòi lại các đai vô địch của mình.

Trong trận tranh đai WBC hạng nặng với Fury ngày 10/10, Wilder chủ động nhập cuộc ngay từ phút đầu tiên. Tuy nhiên, anh bị dồn ép từ hiệp 6 trở đi và bị hạ knock-out ở hiệp 11. Các thống kê sau trận cho thấy sự vượt trội của Fury. Tay đấm người Anh tung ra 385 cú đấm, trong đó có 150 cú đấm trúng đích, đạt tỷ lệ 39%. Trong khi đó, Wilder có 355 cú ra đòn, trong đó có 72 đòn chính xác, đạt tỷ lệ 20%.

“Tôi đã rất cố gắng nhưng điều đó chưa đủ. Fury thực sự mạnh và quyết tâm bảo vệ đai vô địch. Anh ta tăng cân nặng đến hơn 125 kilogram không chỉ để ‘múa ba lê’. Tôi đã thua vì chiến thuật áp sát, bào mòn đối thủ của Fury”, Wilder thừa nhận thua “tâm phục khẩu phục”.

Đây là trận thua thứ 2 của Wilder trước Fury. Trong quá khứ, Wilder từng hòa Fury năm 2018. Tới năm 2020, anh nhận thất bại trước Fury và để mất đai vô địch WBC hạng nặng vào tay đối thủ.

Về phía Tyson Fury, sau trận đấu được các đồng nghiệp, HLV cùng giới chuyên môn mô tả là lọt vào hàng ngũ "vĩ đại nhất lịch sử", tay đấm người Anh vẫn còn một nhiệm vụ lớn lao, đó là thống nhất các danh hiệu hạng nặng trước Usyk.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/deontay-wilder-an-dinh-ngay-tro-lai-sau-khi-bi-tyson-fury-danh-gay-tay-post1384854.tpo