Đẹp mãi phụ nữ ngành Công Thương

'Giỏi việc nước, đảm việc nhà' là phong trào lớn được Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) triển khai nhiều năm nay. Phong trào đã giúp nhiều chị em công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy được năng lực chuyên môn và phẩm chất cao đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Công Thương.

Nữ CNVCLĐ ngành Công Thương so tài tại Hội thi nấu ăn cấp ngành

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngành Công Thương có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, sức khỏe, năng động, sáng tạo…, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo chị em phụ nữ trong toàn ngành. Thông qua phong trào, nhiều tấm gương cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc được phát hiện. Đó là những nữ doanh nhân xuất sắc, công nhân sản xuất giỏi, những điển hình tiêu biểu về công tác nghiên cứu khoa học với hàng trăm đề tài và sáng kiến cải tiến được ứng dụng hiệu quả; các tấm gương người tốt, việc tốt, nuôi con khỏe - dạy con ngoan, mẹ lao động giỏi - con học giỏi...

Theo thống kê của CĐCTVN, hiện nay, toàn ngành có 1 nữ giáo sư, 7 nữ phó giáo sư, gần 100 nữ tiến sĩ và gần 3.000 nữ thạc sĩ. Trong hệ thống công đoàn, có 1 nữ Phó chủ tịch Công đoàn ngành, 9 nữ chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, hơn 100 nữ chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và gần 1.260 phụ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn các cấp, chiếm tỷ lệ 34,5%, vượt so với chỉ tiêu trong kế hoạch về Bình đẳng giới.

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch CĐCTVN - cho biết: Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, đội ngũ cán bộ nữ ngành Công Thương luôn tận tụy, hăng say, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn cử, nữ CNVCLĐ khối hành chính sự nghiệp luôn hăng say với công việc, vươn lên tự học, tự rèn luyện, thực hiện tốt chức trách của người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Nhiều chị luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, uy tín, nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc; đổi mới nội dung, cải tiến lề lối làm việc, vượt lên khó khăn để phấn đấu, trưởng thành và được đề bạt giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, trong công tác Đảng, chính quyền, chuyên môn. Hay trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nữ cán bộ, giáo viên luôn miệt mài với sự nghiệp "trồng người", cụ thể hóa nội dung "Giỏi việc nước" bằng "Giỏi việc trường", gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Các chị đã không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục, thi đua dạy tốt, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, chất lượng dạy và học ở các nhà trường ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Trong lĩnh vực quản lý, điều hành và sản xuất, kinh doanh (SXKD), nữ CNVCLĐ luôn phát huy trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng động sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành, bám sát nhu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động… Đặc biệt, đối với khối công nhân lao động (CNLĐ), các chị em luôn tích cực học tập nâng cao trình độ, nhiều chị đã có những bước chuyển dịch việc làm từ CNLĐ trực tiếp lên vị trí trưởng chuyền sản xuất, quản lý; đóng góp nhiều sáng kiến đem lại lợi ích hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp…

Ngoài việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, từng nữ CNVCLĐ ngành Công Thương luôn nhận thức sâu sắc rằng "Đảm việc nhà" là phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, đây cũng là yêu cầu, điều kiện và cơ sở để chị em có một gia đình hạnh phúc. Với thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân nữ ngành Công Thương đã được trao những phần thưởng xứng đáng. 600 nữ CNVCLĐ được khen thưởng cấp Bộ Công Thương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 chiến sỹ thi đua toàn quốc, 5 chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) và 3.985 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 4 tập thể được tặng Cờ, 12 tập thể và hơn 20 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Tổng LĐLĐVN về thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; 2 cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc được biểu dương tại hội nghị cấp TLĐLĐVN; 210.000 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp, đạt tỷ lệ 83%...

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà" là một phẩm chất cao đẹp mà đông đảo nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đang ra sức phấn đấu thực hiện. Phong trào đã giúp các chị tự tin phát huy phẩm chất, năng lực xứng đáng là những bông hoa đẹp của ngành Công Thương.

Lan Hoàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dep-mai-phu-nu-nganh-cong-thuong-145869.html