Dẹp nạn côn đồ, tín dụng đen, đòi nợ thuê lộng hành ở Cà Mau

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an, tại Hội nghị tổng triển khai công tác năm 2020 của Công an tỉnh Cà Mau, vào sáng 6-1.

NDĐT – Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Công an, tại Hội nghị tổng triển khai công tác năm 2020 của Công an tỉnh Cà Mau, vào sáng 6-1.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả công tác mà Công an Cà Mau đạt được trong năm 2019.

Nói chuyện tại hội nghị với các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Cà Mau), Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới đặt ra cho toàn lực lượng CAND nói chung, Công an Cà Mau nói riêng đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) cần đề cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại hội lần XIII của Đảng…, toàn lực lượng công an tại Cà Mau phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo nhiều nội dung chuyên trách đối với Công an tỉnh Cà Mau trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý: Lực lượng chuyên trách ở tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm và địa bàn trọng điểm. Tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ, không để nạn cho vay lãi nặng, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, “tín dụng đen” lộng hành, cũng như xử lí nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ…

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: Nhờ cụ thể hóa các kế hoạch ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà trong năm 2019, Công an Cà Mau tiếp tục quản lý chặt chẽ, đấu tranh có hiệu quả với các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) hoạt động có tổ chức, góp phần bảo đảm trật tự xã hội, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Năm 2019, tội phạm về TTXH trên địa bàn tỉnh giảm 11,98%; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra đạt 94,42%; truy bắt, xử lý kịp thời các đối tượng gây án, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Công ng an tỉnh Cà Mau còn thực hiện tốt Đề án “Điều động sỹ quan, hạ sỹ quan đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh”. Đến nay, đã bố trí 383 công an chính quy về 87/87 xã trên địa bàn. Với những kết quả đạt được trong năm qua, Công an tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng cờ thi đua, tặng bằng khen…

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42834702-dep-nan-con-do-tin-dung-den-doi-no-thue-long-hanh-o-ca-mau.html