'Đẹp nhất là em' của Soobin và Ji Yeon bất ngờ vượt Sơn Tùng M-TP, chiếm ngôi đầu BXH âm nhạc

Ca khúc 'Đẹp nhất là em' của Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon (T-ara) bất ngờ soán ngôi vương của 'Chạy ngay đi', đẩy Sơn Tùng M-TP xuống vị trí thứ 2 sau 4 tuần liên tiếp giữ hạng 1.

Nhiều bất ngờ đã đến với bảng xếp hạng âm nhạc "V Heartbeat Rank" trong tuần cuối tháng 7 đầu tháng 8 (29/7-04/8). Đặc biệt là Top10 luôn được khán giả mong chờ nhất.

Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện “đột ngột” của Trúc Nhân với “Người ta có thương mình đâu”. Ca khúc lần đầu lọt BXH và chiếm ngay vị trí thứ 8 trong Top10. Được biết, đây là bài hát trở lại của nam ca sĩ sau 1 năm vắng bóng, tuy nhiên, thay vì đóng chính, anh chỉ xuất hiện 30 giây trong MV. Ngoài ra, “Người ta có thương mình đâu” được nhào nặn bởi 9 nhạc sĩ.

Cũng trong Top10, nổi bật là hai ca khúc cũ được “lật” lại, vượt 10 -11 bậc, lần lượt là "Chạm đáy nỗi đau" (Erik - đang giữ số 9) và "Duyên mình lỡ" (Hương Tràm - vị trí thứ 4).

Nhưng gây bất ngờ nhất chính là ca khúc kết hợp “Đẹp nhất là em” của Soobin Hoàng Sơn và Ji Yeon (T-ara). Sản phẩm chung của cặp đôi được phát hành đầu tiên trên VLIVE vào 10h sáng ngày 27/7 và chỉ 2 ngày sau đó, 29/7 đã lọt BXH, thậm chí soán ngôi vương của "Chạy ngay đi" - ca khúc từng 4 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1.

Không chỉ vậy, "Đẹp nhất là em" còn có số điểm cách biệt khá xa với "Chạy ngay đi". Trong khi ca khúc của Sơn Tùng M-TP có 69.302 điểm thì bài hát của Soobin và Ji Yeon được 82.120 điểm. Hiện tại, hai ca khúc đều đang trên đường đua rượt đuổi nhau cho ngôi vị tuần tiếp theo. Liệu chiến thắng sẽ thuộc về ai?

Ngoài ra, các thứ hạng tiếp theo cũng đều có những biến động khá lớn. Top30 đón chào 2 tân binh khủng long “Suýt nữa thì” (Andiez) và “Nhà em ở lưng đồi” (Thùy Chi) lần lượt giữ vị trí 27 và 28 khi lần đầu tiên lọt BXH. Bên cạnh đó, sự lội ngược dòng của Hiền Hồ cũng rất ấn tượng khi tuần trước bị out BXH nhưng tuần này đã vào thẳng thứ hạng 25.

Danh sách Top20 đến Top50 (Theo thứ tự từ trên xuống dưới):

"Rời Bỏ" - Hòa Minzy

"Đến Với Nhau Là Sai" - Noo Phước Thịnh

"Buồn Của Anh" K-ICM, Đạt G, Masew

"Xin Lỗi Vì Đã Yêu Nhau" - Hoài Lâm

"Đến Sau Một Người" - Châu Khải Phong

"Em Mới Là Người Yêu Anh" - MIN

"Chạy Ngay Đi (Onionn Remix)" - Sơn Tùng M-TP

"Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy" - Trà My Idol

"Cùng Anh" - Ngọc Dolil, Hagi, STee

"Lỡ Thương Một Người" - Nguyễn Đình Vũ

"Cuộc Sống Em Ổn Không" - Anh Tú The Voice

"Bên Nhau Thật Khó" - Châu Khải Phong, Khang Việt

"Người Âm Phủ" - OSAD, VRT

"Để Cho Em Khóc" ("Vali Tình Yêu" OST) - Vy Oanh

"Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng" - Hiền Hồ

"Mình Cưới Nhau Đi" - Huỳnh James, Pjnboys

"Suýt Nữa Thì" ("Chuyến Đi Của Thanh Xuân" OST) - Andiez

"Nhà Em Ở Lưng Đồi" - Thùy Chi

"Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào" ("Ai Chết Giơ Tay" OST) - Dương Hoàng Yến

"Có Một Nơi Như Thế" - Phan Mạnh Quỳnh

"Ai Khóc Nỗi Đau Này" - Bảo Anh

"Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi" - Noo Phước Thịnh

"Ý Em Sao" - Kay Trần, Lăng LD

"Tâm Sự Tuổi 30" ("Ông Ngoại Tuổi 30" OST) - Trịnh Thăng Bình

"Sao Em Nỡ" - JayKii

"Gửi Tình Yêu Nhỏ" - Trịnh Đình Quang

"Kém Duyên" - Rum, NIT, Masew

"Chiều Hôm Ấy" - JayKii

"Thay Thế" - Hồ Gia Hùng

"Sống Như Ta 20 (Forever 20)" - Thu Minh

"Đừng Yêu Ai Đậm Sâu" - Quang Vinh

"Gửi Thời Niên Thiếu" - Đào Bá Lộc

"Sẽ Không Ngốc Nữa" - Khổng Tú Quỳnh

"Đừng Xin Lỗi Nữa" - ERIK, MIN

"Đồi Hoa Mặt Trời" - Hoàng Yến Chibi

"Người Từng Thương" - Chu Bin

"Học Tiếng Mèo Kêu" - Xuân Tài, Lý Phương Thanh

"Chỉ Còn Một Đêm Cuối" - Tuấn Hưng

"Củ Lạc" - OSAD, Turn Hirn

"Trên Ô Cửa Máy Bay Phùng" - Khánh Linh

Nếu như BXH Vpop có rất nhiều biến động thì Top10 Kpop lại khá “yên lặng”. Shaun vẫn giữ ngôi đầu với “Way back home”. Vị trí thứ 2, 3 lần lượt là “Dance the night away” (TWICE) và "DDU DU DDU DU" (Black Pink). Giữ hạng 4 là Egotistic (Mamamoo), hạng 5 là "I’m so sick" của Apink.

Top10 Kpop tuần 22/7 - 28/7

Video: MV "Đẹp nhất là em" - Soobin Hoàng Sơn và Jiyeon:

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/am-nhac/dep-nhat-la-em-cua-soobin-va-ji-yeon-bat-ngo-vuot-son-tung-m-tp-chiem-ngoi-dau-bxh-am-nhac-55627.html