Đẹp thơ mộng đồi hoa xóm Mừng ở Cao Phong, Hòa Bình

Xóm Mừng nằm ở vị trí cao nhất của xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Nơi đây thu hút du khách bởi khí hậu mát mẻ, những mái nhà sàn ẩn hiện bên ruộng bậc thang và đặc biệt là sự xuất hiện của một đồi hoa đẹp lung linh.

Vẻ đẹp thơ mộng của đồi hoa tại xóm Mừng thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Vẻ đẹp thơ mộng của đồi hoa tại xóm Mừng thu hút du khách đến chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Những ngày qua, xóm Mừng càng trở nên “hút” khách bởi một “ruộng bậc thang hoa” lung linh, gây sốt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Từ trung tâm thị trấn Cao Phong, du khách di chuyển khoảng 7km là đến đồi hoa này.

Khung cảnh đẹp yên bình trên đường đến xóm Mừng. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Hoa được trồng trên những thửa ruộng bậc thang. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Chị Nguyễn Thu Hương, đến từ Hòa Bình, chia sẻ “Trước đây, khu vực ruộng bậc thang này được người dân trồng lúa và là điểm check-in quen thuộc của du khách trong tỉnh. Gần đây, một số chủ homestay tại xóm Mừng còn trồng thêm hoa, đã tạo nên khung cảnh ấn tượng như hiện tại, thu hút nhiều du khách ngoài tỉnh đến ghé thăm”.

Nếu may mắn, du khách có thể săn được mây. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

“Đây là điểm du lịch còn khá hoang sơ, không khí trong lành, nếu may mắn du khách có thể “săn” được mây. Hiện dịch vụ lưu trú ở đây khá ít, chỉ khoảng 4-5 homestay nên muốn lưu trú lại, du khách cần liên hệ đặt trước”, chị Thu Hương nói thêm.

Đồi hoa “chìm” trong màn sương, tạo nên khung cảnh đẹp thơ mộng. ảnh: Nguyễn Thu Hương

Vé vào cổng là 20.000 đồng/người, ngoài ra còn có dịch vụ thuê đồ dân tộc để du khách chụp ảnh.

Xóm Mừng đẹp yên bình trong màn mây. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Bên cạnh xóm Mừng, khi đến Cao Phong, du khách có thể dành thời gian khám phá những điểm đến hấp dẫn khác như quần thể hang động núi Đầu Rồng tại thị trấn Cao Phong, công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Bắc Phong hay khu du lịch hồ Hòa Bình thuộc địa phận xã Thung Nai…

Du khách check-in tại đồi hoa. Ảnh: Nguyễn Thu Hương

Ngoài ra, Cao Phong còn nổi tiếng với đặc sản cam và quýt. Cam Cao Phong có hương vị thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao, thường chín vào tháng 9 hàng năm.

Đăng Huy

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/dep-tho-mong-doi-hoa-xom-mung-o-cao-phong-hoa-binh/