Đẹp thôi chưa đủ, là phụ nữ tuổi nào cũng phải có khí chất

Với phụ nữ thời hiện đại, vẻ đẹp không chỉ dừng ở nhan sắc trời ban hay son phấn, váy vóc, mà còn đến từ sự không hài lòng với bản thân, khí chất và lòng yêu quý chính mình.

“Đẹp” vốn là một trong những nỗi niềm muôn thuở của phụ nữ. Ai cũng muốn mình đẹp, dù là theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, quan điểm về cái đẹp của nữ giới đã thay đổi cùng nhịp sống hiện đại. Giờ đây, việc làm đẹp không phải là điều gì đó xa lạ, quá hào nhoáng hay khiến bạn chẹp miệng than thở. Dù là 30, 40, 50 tuổi, phụ nữ vẫn có quyền chăm sóc bản thân, không hài lòng với chính mình và đẹp theo cách riêng.

Nhiều người cảm thấy tự ti vì “mình sinh ra đã xấu sẵn rồi, có làm thế nào cũng không đẹp được”. Trên thực tế, một người phụ nữ có thể không sở hữu nhan sắc bẩm sinh, nhưng hoàn toàn có thể tạo ấn tượng với người đối diện bằng khí chất.

Khí chất là điều không tự nhiên có, mà cần trải qua một quá trình dài và nỗ lực thay đổi cách sống. Đẹp trong khí chất đến từ tâm hồn, từ cách đối nhân xử thế, lời nói, năng lực, đến sự cố gắng không ngừng để thay đổi bản thân, để trở thành “phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình”.

Nữ diễn viên Việt Trinh - "người đẹp Tây Đô" thuở nào, đến giờ vẫn khiến người đối diện thán phục vì nhan sắc mặn mà, vẻ đẹp toát lên từ phong thái. Cô chia sẻ: “Phụ nữ thời nào cũng cần tài - tâm - sắc. Tài là tri thức, kỹ năng để làm việc, đóng góp cho xã hội. Tâm là tấm lòng nhân hậu, hướng thiện, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn sắc, bạn không cần phải đẹp như hoa hậu, nhưng cần trở thành phiên bản tốt nhất của mình”.

Trong đó, diện mạo cũng là một phần quan trọng. Bạn không có đôi mắt to tròn, nụ cười “chim sa cá lặn” thì là lỗi của tạo hóa, nhưng để mình đầu tóc bù xù, môi khô nứt nẻ, diện đồ ngủ ra phố thì chắc chắn là lỗi của bạn rồi.

Bạn có thể không có được chiều cao như ý muốn, nhưng hoàn toàn có thể học hỏi cách phối hợp trang phục, trang điểm, chăm sóc làn da, mái tóc, giữ cho thân thể khỏe mạnh, tâm trí vui vẻ. Tự nhiên, người tiếp xúc sẽ có thiện cảm và đó là lúc bạn đẹp theo cách của riêng mình.

Đẹp có lợi không? Đẹp tất nhiên là có lợi, đó là điều hiếm ai phủ nhận. Với phụ nữ ở độ tuổi 30, vẻ đẹp không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn, tạo dựng các mối quan hệ xã hội tốt hơn, mà còn góp phần gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Với phụ nữ 40 tuổi, đẹp cũng vẫn quan trọng. Đẹp trước hết là sức khỏe cho bản thân, thêm cơ hội theo đuổi điều mình muốn. Một người trẻ trung, dẻo dai, làn da mịn màng dù ở tuổi tứ tuần cũng sẽ cảm thấy bản thân có sức sống, lạc quan hơn để tìm kiếm cơ hội đạt được điều mình muốn.

Nữ diễn viên Việt Trinh chia sẻ dù đã ở độ tuổi 50, cô vẫn luôn ý thức và giữ gìn vẻ đẹp của mình, từ chế độ ăn ít tinh bột, ít đường, vận động phù hợp, đến tìm đến các spa uy tín để chăm sóc da... Cô không ngần ngại làm đẹp, trái với quan niệm của nhiều người là phụ nữ ở độ tuổi trung niên không cần đẹp nữa.

Nhưng quan trọng hơn cả, vẻ đẹp thể hiện khả năng chăm sóc bản thân, thể hiện trách nhiệm với bản thân mình. Đó mới chính là điều khiến người đối diện đánh giá bạn, chứ không phải nhan sắc trời ban.

Một người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ hạnh phúc, một người phụ nữ đẹp cũng là một người biết yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình. Vẻ đẹp toát lên từ sự tự tin, diện mạo, khí chất, tài năng… sẽ đem lại cho bạn nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống.

Hoàng Thùy chia sẻ: “Hãy tự tin vào bản thân và đừng bao giờ so sánh mình với bất kỳ ai, bởi nếu cố gắng để trở thành một ai đó, bạn sẽ không bao giờ là chính mình. Hãy tự rèn luyện bản thân mỗi ngày để trở nên đẹp hơn, trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình”.

Phụ nữ ai cũng muốn đẹp, nhưng họ cũng có trăm nghìn lý do để bỏ quên việc chăm sóc bản thân, đôi khi là những giai đoạn bất khả kháng như chăm con nhỏ, bận rộn công việc, không có điều kiện kinh tế hay đơn giản là thấy mình cũng “nhiều tuổi rồi, đẹp cho ai xem”. Tất nhiên, bạn không thể đẹp nếu bạn... lười, muốn đẹp thì phải “hành động”, bỏ ra thời gian, công sức.

Như Hoa hậu Hương Giang, để có được nhan sắc hiện tại và sống với bản chất của mình, cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Nàng hậu luôn chủ động chăm chút cho cơ thể, từ tập thể dục đến ăn uống khoa học, sử dụng mỹ phẩm phù hợp và chăm sóc chuyên sâu tại spa... cũng như học hỏi, cập nhật các xu hướng làm đẹp trên thế giới.

Còn với Hoàng Thùy, nếu ai theo dõi hành trình của cô gái này, sẽ thấy nàng đã có một màn “lột xác” ngoạn mục từ “gái quê", "cò hương” đến quán quân Vietnam’s Next Top Model, rồi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, và sắp tới sẽ còn tiến đến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hoàng Thùy chia sẻ: “Mọi thay đổi đều có thể nếu bạn đủ quyết tâm, kiên trì và kế hoạch khả thi. Ai cũng có thể hoàn thiện bản thân, trở nên đẹp hơn, giỏi hơn, thành công hơn nếu thực sự muốn và hành động tích cực”.

Thời nay, bạn có nhiều phương pháp, nhiều thông tin, nhiều cơ hội và nhiều sự hỗ trợ để làm đẹp. Trước hết, việc duy trì một chế độ ăn uống, vận động lành mạnh sẽ giúp bạn đẹp từ bên trong, tạo tinh thần tươi tắn, sảng khoái mỗi ngày.

Tiếp đó, bạn có thể học hỏi những bí quyết chăm sóc da, trang điểm, phối đồ, thi thoảng chiêu đãi mình một ngày ở spa. Sự phát triển của công nghệ làm đẹp hiện đại có thể hỗ trợ bạn khắc phục, cải thiện dấu vết của tuổi tác hay những điểm khiến bạn tự ti. Điều quan trọng là tìm được cách thức khoa học, phù hợp với bản thân mình và hơn hết là bắt tay vào “hành động” chứ đừng chần chừ, đợi đến một ngày vô định nào đó trong tương lai.

Đó cũng chính là thông điệp mà chiến dịch “Beauty Act - Sắc đẹp hành động” của Hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung muốn truyền tải. Bà Võ Thị Ngọc Dung, Tổng giám đốc Hệ thống TMV Ngọc Dung, chia sẻ: “Phụ nữ đều thích cái đẹp và luôn muốn bản thân ngày càng hoàn mỹ trong mắt gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để hành động. Qua chiến dịch này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng tích cực cho phái đẹp nhận diện và ‘phá băng’ rào cản tâm lý, tự tin làm đẹp để luôn tràn ngập sức sống”.

Như Hoa hậu Hương Giang trích lời biểu tượng sắc đẹp nước Pháp: “Tôi tin vào những bộ móng chải chuốt. Tôi tin vào khoái cảm của phấn sáp và son môi. Tôi tin màu hồng. Tôi tin rằng quý cô hạnh phúc là những quý cô xinh đẹp nhất. Tôi tin rằng ngày mai sẽ là một ngày mới và tôi tin vào những phép màu”. Đã đến lúc bạn biến mình thành những quý cô, những người phụ nữ đẹp - không vì ai hết, mà chính vì bản thân mình.

Là phụ nữ ai cũng mong muốn mình sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Tuy nhiên, bạn không nên để chữ “đẹp” chỉ đơn giản là một tính từ, muốn “đẹp” thì phải hành động. Với việc liên tục cập nhật, ứng dụng những xu hướng thẩm mỹ hiện đại, cùng đội ngũ chuyên viên hơn 20 năm kinh nghiệm, TMV Ngọc Dung trở thành địa chỉ làm đẹp uy tín, mang đến những giải pháp cải thiện làn da, vóc dáng hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đến với TMV Ngọc Dung, phái đẹp còn được tận hưởng giây phút thoải mái, thư giãn trong không gian sang trọng, cao cấp sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hotline: 18006377

Website: www.thammyvienngocdung.com

Fanpage: Ngoc Dung Beauty.

https://www.facebook.com/ngocdungbeautycenter/?utm_source=truyenthong&utm_medium=Beautyact_nhansachanhdong

Giang Hoàng Linh
Đồ họa: Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dep-thoi-chua-du-la-phu-nu-tuoi-nao-cung-phai-co-khi-chat-post958157.html