Đẹp trai như tượng tạc, Ji Chang Wook vẫn cảm thấy tự ti vì đặc điểm này trên gương mặt

Nam thần Ji Chang Wook có những nhận xét rất khác biệt về vẻ bề ngoài của mình.

Ji Chang Wook là 1 trong những nam diễn viên đình đám nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc hiện nay. Ngôi sao sinh năm 1987 được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Cười lên Donghae, tác phẩm ăn khách này ở hữu rating lên đến 41%. Các vai diễn sau đó của anh như hoàng đế Ta Hwang trong Hoàng hậu Ki, vai Seo Jung Hoo trong Healer đã lần lượt giúp nam tài tử khẳng định vị thế của mình.

Ji Chang Wook sở hữu gương mặt điển trai đầy sắc sảo, góc cạnh khiến fan nữ nhìn hoài không chán, càng ngắm càng đẹp.

Tuy nhiên, khi được hỏi rằng: “Bạn nghĩ mình có đẹp trai hay không?”, nam diễn viên sinh năm 1987 đã có câu trả lời hết sức bất ngờ.

“Nói thật, tôi thấy tôi không được đẹp trai cho lắm. Căn bản vẻ bề ngoài của tôi không thuộc gu mà tôi thích”, Ji Chang Wook nói.

Khi được hỏi đặc điểm nào trên gương mặt làm anh tự ti nhất, Ji Chang Wook nói: “Tôi có đôi mắt hai mí sâu. Vì vậy trông tôi khá mạnh mẽ, dữ tợn. Chính vì vậy, tôi không thích mắt hai mí lắm. Tôi thích mắt một mí hơn.”

Câu trả lời của Ji Chang Wook làm nhiều fan bất ngờ. Từ trước đến nay, Ji Chang Wook luôn được đánh giá cao với gương mặt chuẩn nam thần, đẹp không góc chết. Hơn nữa, Ji Chang Wook còn sở hữu body săn chắc, vạm vỡ với bờ vai Thái Bình Dương hút hồn phái đẹp.

Quỳnh Trang/Theo Koreaboo

Quỳnh Trang/Theo Koreaboo

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/giai-tri/dep-trai-nhu-tuong-tac-ji-chang-wook-van-cam-thay-tu-ti-vi-dac-diem-nay-tren-guong-mat-20191010121738992.htm