Derby Việt Nam - Thái Lan nhưng lần này là cấp CLB

21 giờ ngày 2-7, trên sân Pathum Thani, Pathum Utd và Viettel gặp nhau ở lượt trận thứ ba bảng F giải AFC Champions League (Truyền hình KTS FPT trực tiếp 21 giờ ngày 2-7).

Đây được xem là hình ảnh hai đội tuyển thu nhỏ đối đầu nhau mà nhà vô địch Thai-League đá vì danh dự cả nền bóng đá Thái Lan những năm gần đây luôn bị Việt Nam qua mặt.

Pathum Utd có những gương mặt đội tuyển như Dangda, Yooyen, Thitiphan, Sumanya, thủ môn Chatchai, còn Việt Nam cũng có năm tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức và Nguyễn Thanh Bình.

Giữa lúc bóng đá Thái Lan đang cay cú khi đội nhà tuột dốc thảm hại thì đội tuyển Việt Nam có những thu hoạch vượt bậc. Thế nên cuộc gặp gỡ giữa hai nền bóng đá dù ở cấp CLB nhưng cũng được người hâm mộ Thái Lan rất quan tâm.

Nhà vô địch Thái Lan, Pathum Utd rất mạnh bởi ngoài nhiều tuyển thủ Thái Lan khoác áo CLB thì ngoại binh của họ cũng rất chất lượng như trung vệ Tunez, trung phong Cardozo, Diogo nhiều năm liền là những cầu thủ ngoại chất lượng tốt nhất ở Thai-League.

Nhà vô địch Việt Nam - Viettel ngoài năm tuyển thủ còn có những cái tên ngoại binh đáng chú ý như Caique, Abdulmaminov, Pedro...

Nhất định những Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức sẽ gặp phải thách thức lớn từ Thitiphan, Yooyen và Dangda, Chatchai... khi họ có lợi thế sân nhà và rất muốn thể hiện mình có thể thua ở đội tuyển chứ không thua ở cấp CLB.

Qua hai lượt trận đầu hai đội đều có cùng 3 điểm nhưng Viettel xếp trên hơn Pathum Utd nhờ hiệu số bàn thắng bại. Về mặt phong độ, hiện nay Viettel được đánh giá cao hơn và dự đoán của chúng tôi là Viettel thắng 3-2.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/derby-viet-nam-thai-lan-nhung-lan-nay-la-cap-clb-997282.html