Derby vùng Đông Bắc: Than Quảng Ninh chiếm nhiều ưu thế, khách khó phá dớp

Hai đội bóng hàng xóm vùng Đông Bắc sẽ có cuộc đụng độ ở vòng 21 V.League diễn ra vào chiều nay. Ở lượt đi, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã giành trọn 3 điểm trên sân Lạch Tray.

Với việc đội bóng đại diện thủ đô đang thống trị BXH với 51 điểm sau 20 trận đấu. Hà Nội FC bỏ xa đội bóng xếp thứ nhì là Sanna Khánh Hòa tới 16 điểm.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn cách ngôi vương giải VĐQG 3 điểm. Trong khi đó, V-League 2018 chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ chính thức hạ màn.

Điều này dẫn đến một cuộc chay đua vũ trang để tranh giành ngôi nhì giải đấu. Điều đáng nói ở mùa bóng năm nay là số điểm của các CLB không quá cách biệt.

Thế cho nên cả Than Quảng Ninh và Hải Phòng đều còn cơ hội để trở thành một trong ba đội bóng mạnh nhất V.League.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nếu không cẩn thận, hai đội bóng vùng Đông Bắc vẫn có thể phải xuống thi đấu ở giải hạng Nhất mùa tới.

Than Quảng Ninh hiện đang có 29 điểm, kém đội xếp thứ ba 3 điểm và hơn nhóm cầm đèn đỏ 11 điểm. Trong khi đó Hải Phòng kém Than Quảng Ninh khoảng cách đúng bằng một chiến thắng.

Ở cuộc đối đầu chiều nay, Than Quảng Ninh đang đứng trước cơ hội bước chân vào nhóm nửa trên ở bảng xếp hạng nếu tiếp tục đánh bại Hải Phòng FC ngay trên sân nhà Cẩm Phả.

Tại vòng 10, lượt đi V.League 2018, trên sân Lạch Tray đội chủ nhà Hải Phòng đã không còn giành thắng lợi như truyền thống. Bộ đội Fagan –Steven đã không còn là nỗi khiếp sợ của Than Quảng Ninh.

Trong cuộc đụng độ này, Mạc Hồng Quân đã ghi bàn giúp đội bóng vùng đất mỏ giành trọn 3 điểm trước sự ngỡ ngàng của Hải Phòng.

Trong trận tái đấu lượt về này, đội chủ nhà vẫn đầy đủ lực lượng. Cựu HLV tuyển VN, Phan Thanh Hùng đã dày công gầy dựng một bộ khung các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi bóng cùng nhau trong nhiều mùa giải.

Điều này giúp cho đội bóng chủ sân Cẩm Phả thi đấu mạch lạc kể cả khi một số trụ cột đã dứt áo ra đi. Không những vậy, sự thăng hoa của cặp tiền đạo Vinicius và Eydison đang là nỗi uy hiếp cho bất cứ hàng thủ nào ở giải đấu năm nay.

Tính đến thời điểm này, bộ đôi tiền đạo Than Quảng Ninh đã ghi được 17 lần lập công trên tổng số 28 bàn thắng của đội nhà.

Không những vậy, trong quãng thời gian nghỉ 1 tháng, nhà cầm quân người Đà Nẵng đã có những bài tập kỷ chiến thuật để kiện toàn đội bóng và sẵn sàng hướng đến các trận đấu còn lại của V.League.

Trong khi đó, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng hành quân đến Cẩm Phả trong sự thiếu vắng tiền đạo chủ lực Stevens vì án treo giò nội bộ.

Thêm vào đó, lịch sử các cuộc đối đầu cho thấy, Hải Phòng luôn có một nỗi ám ảnh trên sân Cẩm Phả khi họ chưa hề ra về với trọn vẹn 3 điểm, kể cả khi có phong độ cao nhất.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng trong 90 phút đối đầu tới đây, khi bóng chưa lăn thì điều gì cũng có thể xảy ra bởi cả Than Quảng Ninh và Hải Phòng đều muốn giành được chiến thắng. Thế nhưng một kết quả hòa cũng có thể làm hài lòng cả chủ nhà và khách.

C.D

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/derby-vung-dong-bac-than-quang-ninh-chiem-nhieu-uu-the-khach-kho-pha-dop-96219.html