Derby xứ Nghệ: Chờ đón màn so tài nảy lửa

Sau quãng thời gian hơn 1 tháng nghỉ để U22 Việt Nam thi đấu SEA Games 32, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trở lại V.League bằng chuyến làm khách trên sân Vinh vào 18h chiều 20/5. Đây được xem là một cuộc so tài khá cân sức và rất được mong đợi.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều đang hướng tới một chiến thắng để tạo đà cho cuộc đua tốp 8. Ảnh VPF.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đều đang hướng tới một chiến thắng để tạo đà cho cuộc đua tốp 8. Ảnh VPF.

Hơn một nửa quãng đường của giai đoạn 1 Nightwolf V.League 1 - 2023 đã đi qua, cuộc đua vào tốp 8 đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Hàng loạt cái tên ở giữa bảng xếp hạng đang có điểm số khá tương đồng như: Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng không ngoại lệ.

Hiện nay, đội bóng núi Hồng đang xếp ở vị trí thứ 6 với 9 điểm. Trong khi người hàng xóm Sông Lam có 8 điểm, ít hơn 1 điểm nhưng xếp ở vị trí thứ 9 do chênh lệch hiệu số bàn thắng, bàn thua. Một chiến thắng lúc này sẽ là bước đà lớn cho cuộc đua top 8 đối với đội bóng “hàng xóm” của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với tính chất đó, trận đối đầu giữa 2 đội bóng láng giềng hứa hẹn sẽ là trận cầu nảy lửa.

Trọng Hoàng và các đồng đội đang tìm lại được phong độ. Ảnh VPF.

Về phía Sông Lam Nghệ An, sau khởi đầu chuệch choạc, thầy trò HLV Huy Hoàng vừa được tận hưởng niềm vui bằng chiến thắng giòn giã 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai, chấm dứt chuỗi trận chỉ hòa và thua. Chiến thắng này cũng mở lại cánh cửa niềm tin với người hâm mộ xứ Nghệ khi đội bóng đã cho thấy sự thay đổi tích cực ở những trận đấu gần đây.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải vẫn thi đấu ổn định với phong độ cao, lên công về thủ hiệu quả. Tuyến giữa với Trọng Hoàng, Phạm Xuân Mạnh và Đinh Xuân Tiến thi đấu rất năng nổ, kiểm soát bóng tốt khu vực giữa sân.

Một điểm nhấn đáng nói khác chính là bộ đôi tiền đạo Olaha và Soladio Kandolo. Khâu dứt điểm từng được xem là “vấn đề” khó khăn với những chân sút ngoại binh này nhưng dường như đã được cải thiện rõ rệt. Hiện tại, Olaha đã có 2 bàn thắng trong khi Soladio là 3 bàn. Cặp đôi này cũng đã có 3 đường kiến tạo và thường xuyên tìm thấy nhau để tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn tự tin trước chuyến làm khách trên sân Vinh. Ảnh VPF.

Nếu như Sông Lam Nghệ An được đánh giá là đang dần có lại được phong độ tốt thì người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn hoàn toàn có thể tự tin với những gì toàn đội đang thể hiện. Đó là Paulo Pinto với kỹ thuật và nhãn quan tốt, thể lực dồi dào giúp anh luôn giữ vững khu vực trung lộ. Bên cạnh anh còn là tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung cũng như Bùi Văn Đức - cầu thủ đang thể hiện được sự nhiệt huyết trong từng bước chạy. Tin rằng, tuyến giữa đội bóng núi Hồng có thể chơi sòng phẳng trước những Trọng Hoàng, Xuân Mạnh.

3 ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều đang có phong độ rất tốt.

Ở hàng thủ, Janclesio vẫn đang được xem là “lá chắn thép” - trụ cột vững chắc trước khung thành thủ môn Dương Quang Tuấn. Trong khi đó, ở tuyến trên, Diallo đang bay cao với 4 bàn thắng. Với sự cơ động của mình, tiền đạo ngoại binh này chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Sông Lam Nghệ An gặp phải không ít khó khăn.

Khoảng thời gian hơn 1 tháng nghỉ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tham gia 7 trận đấu giao hữu nhằm duy trì phong độ. Tinh thần toàn đội cũng đang lên cao với chiến thắng cách biệt 3 bàn không gỡ trước Becamex Bình Dương trước đó. Sự trở về của cầu thủ trẻ Nguyễn Ngọc Thắng với tấm huy chương đồng SEA Games 32 hẳn cũng sẽ là nguồn động lực lớn củng cố quyết tâm cùng toàn đội giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Vinh.

P.S

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/derby-xu-nghe-cho-don-man-so-tai-nay-lua/248719.htm