DFC hòa Bình Phước trên sân Cao Lãnh

Chiều ngày 17/6, trên sân vận động Cao Lãnh, Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp (gọi tắt là DFC) tiếp đón Câu lạc bộ (CLB) Bình Phước trong trận đấu thuộc vòng 3 Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – LS 2020.

Đội hình ra sân của DFC trong trận đấu chiều nay

Đội hình ra sân của DFC trong trận đấu chiều nay

Bước vào trận này, DFC ra gặp tổn thất lực lượng khi hàng loạt trụ cột vắng mặt do chấn thương. Các hậu vệ: Thanh Hiền, Hoàng Duy, Nguyễn Trần Mila và tiền vệ Duy Khanh không thể ra sân khiến DFC bị lép vế trước CLB Bình Phước, dù có lợi thế sân nhà. Phút 26, đội khách cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng vượt lên dẫn điểm. Tiền đạo Trần Hoàng Hưng chạy chổ thông minh trước khi bật cao đánh đầu tung lưới DFC. Sau bàn thua, đội chủ nhà thi đấu không quá khởi sắc, nhưng họ lại may mắn có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Thanh Hậu, hậu vệ của Bình Phước lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, giúp DFC san bằng tỷ số 1-1.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn với các tình huống “ăn miếng trả miếng” của 2 đội. DFC liên tục tổ chức các pha tấn công, còn đội khách cũng thực hiện nhiều tình huống phản công sắc sảo. Phút 65, trong pha bóng lên tham gia tấn công, trung vệ đội trưởng Huỳnh Văn Ly bật cao đánh đầu đưa CLB Bình Phước lần thứ 2 vượt lên dẫn bàn.

Bị đẩy vào thế “rượt đuổi”, các cầu thủ đội chủ nhà nỗ lực tràn lên tìm bàn gỡ. Nhưng hàng thủ chơi rất chắc chắn bên phía Bình Phước đã chặn đứng các cơ hội ghi bàn của các chân sút áo hồng. Tưởng chừng trận đấu kết thúc với thắng lợi cho đội khách, thì đúng phút 90, tiền đạo Công Thành “tỏa sáng” mang về bàn thắng quý giá cho DFC. Sau quả tạt bên cánh trái của đồng đội, tiền đạo số 19 thực hiện pha đánh đầu kỹ thuật làm bó tay thủ thành Bình Phước, ấn định tỷ số 2-2.

Trận hòa này giúp đội chủ sân Cao Lãnh có được 4 điểm sau 3 vòng đấu và tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/bong-da/dfc-hoa-binh-phuoc-tren-san-cao-lanh-91672.aspx