ĐH dùng kỷ luật sắt: 'Chúng em khó hiểu'

Theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, nếu không nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại trong giờ học thì sinh viên sẽ không tập trung học tập.

Ngày 23/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ra thông báo về việc thực hiện quy chế đối với giảng viên, sinh viên các lớp đào tạo Đại học chính quy tại Học viện.

Theo thông báo mới đây, Học viện yêu cầu không chỉ sinh viên mà cả các giảng viên phải tuân thủ và chấp hành nghiêm quy chế.

Cụ thể, giảng viên lên lớp muộn 10 phút thì buổi học đó bị tính là giảng viên bỏ giờ không lý do.

Sinh viên đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học một buổi không lý do. Giờ giải lao sinh viên vào muộn sẽ bị tính một buổi nghỉ học không phép.

Trong giờ học giảng viên và sinh viên tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động. Những buổi học có sự tương tác và truy cập tài liệu mà phải dùng điện thoại, giảng viên phải báo trước với Ban quản lý đào tạo.

Thông báo về việc thực hiện quy chế đối với giảng viên, sinh viên các lớp đào tạo đại học chính quy tại Học viện. (Nguồn ảnh: Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Khi các bộ phận chức năng đi kiểm tra, phát hiện có sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học thì giảng viên và sinh viên phải cùng chịu trách nhiệm trước nhà trường. Sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học 1 lần sẽ bị khiển trách, 3 lần sẽ cảnh cáo trước toàn trường và 4 lần thì sẽ bị đình chỉ 1 năm học,…

Nói về nội quy này, theo thông tin trên báo VietNamNet, PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền xác nhận hiện nay hệ thống học viện nghiêm cấm việc sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học. Bởi nếu không, sinh viên không tập trung học tập mà chỉ mải mê sử dụng điện thoại.

Ông Nam cho hay: “Điều tra xã hội học trong sinh viên của học viện thì một ngày các em dành đến khoảng 7 tiếng đồng hồ để lướt web nhưng chủ yếu phục vụ cho mục đích vui chơi, giải trí chứ không phải cho việc học tập”.

Với những sinh viên cho rằng có những trường hợp cần tra cứu nhanh để phục vụ cho nhu cầu bài học, ông Nam lý giải: “Nếu sinh viên nào có nguyện vọng tra cứu nội dung gì thì có thể trao đổi với các giảng viên. Chúng tôi vẫn cho phép các em sử dụng ipad hay laptop trên lớp dưới sự quản lý của học viện".

Tuy nhiên, nói về quy định vào muộn “5 phút bị tính là nghỉ học” thì theo thầy Nam cũng hơi ngặt nghèo quá. Do đó, ông đã yêu cầu thu hồi lại văn bản để chuẩn chỉnh lại nội dung cho phù hợp và linh hoạt hơn.

“Thông báo của nhà trường muốn nói nguyên tắc là cần phải vào lớp đúng giờ. Còn trường hợp sinh viên đến lớp muộn vì những lý do như tắc đường hay ốm đau ,… chính đáng và đầy đủ thì các giảng viên cần chia sẻ, linh hoạt chứ không thể cứng nhắc quá được. Ngay giảng viên cũng có lúc chậm chứ không phải mỗi học trò”, đại diện Học viện cho hay.

Điều đáng nói, trước những quy định mới vừa được thông báo, các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Cụ thể, trên trang fanpage Báo chí confessions đã đăng tải nhiều ý kiến của các bạn sinh viên trong trường.

Một sinh viên trong trường nói: "Có quy chế là để rèn bọn em tốt lên, để học viện chúng ta tốt lên nhưng em nghĩ là 1 ngôi trường tốt và thành công trước hết là sinh viên trường ấy phải yêu trường, phải hài lòng với trường, đi đâu cũng có thể tự hào mà khoe là "Tao học ở Học viện X đấy". Còn nếu để sinh viên trong trường xì xào bàn tán này kia chê bai lọ chai này nọ thì trước hết đã là 1 thất bại nhỏ rồi ạ".

Trong khi đó, một bạn khác bức xúc: "Chúng em cảm thấy vô cùng khó hiểu trước thông báo như trên. Biết là trường học là môi trường rèn luyện, việc đưa ra các quy định đó nhằm tốt cho chúng em. Nhưng với thời đại công nghệ thông tin và cuộc chuyển mình công nghệ 4.0 thì việc cấm sinh viên đại học sử dụng điện thoại trong lớp, hoặc nếu sử dụng thì phải xin phép phòng đào tạo.

Nếu bị bắt 1 lần khiển trách, 4 lần bị đình chỉ. Về vấn đề sinh viên sử dụng điện thoại trong lớp là điều không tốt, nhưng đôi khi chẳng may có bài tập đơn giản là search một cái gì đó cũng phải xin ý kiến đào tạo. Mà thủ tục xin phép ở trường mình thì mọi người cũng biết lằng nhằng như thế nào rồi đó.

Ngoài ra bản thân em thấy quy định đó không hề phù hợp với đại đa số sinh viên năng động như sinh viên báo chí . Đại học là tự học thay vì có những quy định nghiêm ngặt như một trường thiếu sinh quân như vậy thì đề nghị BGĐ thay đổi những quy định về học, đăng kí tín chỉ".

"Đồng ý là trường xiết chặt kỉ luật. Nhưng kỉ luật cũng phải có cái tâm chứ ạ? Đùng 1 cái, vì vào muộn 5 phút mà bạn em phải học lại luôn. Có ác quá k ạ? Buổi sáng thì tắc đường, gửi xe cũng phải đợi hàng dài, lên lớp cũng mất thời gian di chuyển, chưa kể bây giờ có luật định như vậy bọn em không dám ăn sáng ở trường nữa vì vào muộn tiết, tức là mọi thứ đều phải làm ở nhà. Trong khi 7h là vào học. Chưa kể nhà xa gần.

Bởi vậy, xin khẩn thiết, xem xét lại giúp chúng em. Đây là môi trường học tập, tự học, chứ đâu phải cái lồng chim đâu ạ?", một sinh viên khác nói.

"Kiểu này nếu Việt Nam có vô địch thì cũng phải đi bão về sớm để đi ngủ, sáng hôm sau còn đi học cho đúng giờ", 1 bạn khác chia sẻ.

Thu Hoài (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/dh-dung-ky-luat-sat-chung-em-kho-hieu-3364305/