ĐH Lao động Xã hội tổ chức thi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nhân rộng mô hình tốt, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tối 20/9/2018, Trường Đại học Lao động Xã hội đã long trọng tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018'

Cuộc thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nhà trường; đồng thời góp phần thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tiết mục tham dự cuộc thi

Phát biểu tại cuộc thi, NGƯT.TS Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người, đấu tranh vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời cao đẹp, phẩm chất đạo đức cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử. Trong mỗi bước đi lên của nhân dân ta, của Đảng ta đều in trọn dấu ấn của Người - với tư cách là người dẫn đường, lãnh đạo và là linh hồn của cách mạng Việt Nam.

NGƯT.TS Hà Xuân Hùng cũng nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, hăng say tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng của các đảng bộ bộ phận, chi bộ và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường, các đơn vị đã lựa chọn được 14 đội thi, trong đó 7 đội thi khối cán bộ, giảng viên đến từ các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, 07 đội thi khối sinh viên nòng cốt là các cơ sở đoàn trực thuộc, với sự góp mặt của hàng trăm cán bộ, đảng viên, sinh viên ưu tú.

NGƯT.TS Hà Xuân Hùng trao giải Nhì cho Đội chi bộ thuộc khối các phòng, ban

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, công tâm và khách quan, Ban Giám khảo cuộc thi với các thành viên là các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, các nghệ sĩ, ca sĩ, những người có chuyên môn cao đã chọn ra được các đội đạt giải khối cán bộ, giảng viên, trong đó giải Nhất thuộc về Đội 2: Chi bộ Quản lý nguồn nhân lực do đồng chí Phạm Ngọc Thành, Bí thư Chi bộ là đội trưởng; giải Nhì là Đội 6 (gồm các chi bộ thuộc khối phòng, ban (Tổ chức cán bộ, Khoa học – Hợp tác quốc tế, Đào tạo, Tài chính – Kế toán, Hành chính – Tổng hợp, Y tế, Quản trị thiết bị, Thông tin Thư viện, Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, Thanh tra, Đào tạo từ xa, Sau ĐH, Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn- Đoàn Thanh niên, Công tác học sinh sinh viên) do Đ/c Chu Văn Ngà, Bí thư chi bộ Khoa học – Hợp tác quốc tế là đội trưởng; giải Bagồm: Đội 3 (Chi bộ Kế toán), Đội 4 (gồm chi bộ: Bảo Hiểm, Luật, Quản trị kinh doanh) và Đội 5 (gồm chi bộ: Ngoại ngữ, Lý luận chính trị, Kỹ thuật chỉnh hình, Công nghệ thông tin, Thống kê, Toán, Giáo dục thể chất – Quốc phòng); giải Khuyến khích gồm: Đội 1 (Chi bộ Công tác xã hội) và Đội 7 (Đảng bộ bộ phận Cơ sở Sơn Tây).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Được biết, trước đó Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018” dành cho khối sinh viên đã diễn ra ngày 7/9/2018. Kết quả, giải Nhất thuộc về Liên chi đoàn Khoa CTXH; giải Nhì: Liên chi đoàn Khoa Kế toán; giải Ba: Liên Chi đoàn Khoa Quản trị kinh doanh và Liên Chi đoàn Khoa Quản lý Nguồn nhân lực; giải Khuyến khích: Liên Chi đoàn Khoa Bảo hiểm và Liên Chi đoàn Khoa Luật.

PHƯƠNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/truong-dai-hoc-lao-dong--xa-hoi-to-chuc-thi-tim-hieu-ve-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-d81637.html