ĐH Thái Nguyên đổi mới nâng cao hoạt động KH&CN và HTQT theo hướng hiện đại

Ngày 30/1, ĐH Thái Nguyên tổ chức tổng kết và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN và HTQT .

Đổi mới nâng cao hoạt động KH&CN và HTQT theo hướng hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên gửi lời chúc mừng và trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, các nhà khoa học đã nỗ lực cống hiến trong thời gian qua.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên khẳng định: Với phương châm lấy khoa học công nghệ làm sức sống, trong giai đoạn vừa qua Đại học Thái Nguyên đã có nhiều chủ trương cơ chế để hoạt động khoa học công nghệ phát triển, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xuất bản tài liệu, tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ đều phát triển đồng đều. Năng lực của các thầy cô trong nghiên cứu, đăng tải bài báo quốc tế đạt tiêu chuẩn cao.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, mong rằng các thầy cô sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến, phối hợp chặt chẽ với các trường đại học cơ sở nghiên cứu để học tập kinh nghiệm về quản trị khoa học, kết nối với địa phương và doanh nghiệp để đưa các sản phẩm khoa học ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống. Đại học Thái Nguyên cam kết sẵn sàng dành nguồn lực lớn để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ.

Năm 2023, Đại học Thái Nguyên triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia gồm đề tài độc lập quốc gia, đề tài Nghị định thư, đề tài hợp tác song phương, đa phương, đề tài quỹ gen, đề tài cấp thiết địa phương, đề tài Nafosted, trong đó có 24 nhiệm vụ chuyển tiếp và 8 nhiệm vụ phê duyệt mới năm 2023. Đại học Thái Nguyên đang triển khai thực hiện 1 chương trình và 79 đề tài KH&CN cấp Bộ. Các đơn vị thành viên đã triển khai thực hiện 419 đề tài KH&CN cấp cơ sở, và 966 đề tài đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên đã công bố 1.475 bài báo khoa học, trong đó có 226 bài trên các tạp chí thuộc danh mục WoS; 87 bài trên các tạp chí Scopus, 435 bài trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo quốc tế khác và 727 bài trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo quốc gia. Đại học cũng tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế khi tổ chức đón tiếp, làm việc với trên 1053 lượt khách đến từ Châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan - Trung Quốc, Lào, Nhật Bản và Philippines), Châu Âu (Đức, Tây Ban Nha), Châu Úc (Úc và Newzealand)…Triển khai 15 dự án hợp tác quốc tế.

Đại học Thái Nguyên khen thưởng cho 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về nội dung chia sẻ kinh nghiệm công bố bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục WoS; Báo cáo hoạt động Nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên trẻ năm 2023.

Dịp này, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác Quốc tế năm 2023.

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dh-thai-nguyen-doi-moi-nang-cao-hoat-dong-khcn-va-htqt-theo-huong-hien-dai-post670472.html