ĐH Y Dược TP.HCM nói về việc bổ nhiệm 2 hiệu phó

GS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết ông sẽ giải thích cặn kẽ hơn với Bộ Y tế về tình hình thực tế của nhà trường.

Trao đổi với Zing, GS Trần Diệp Tuấn xác nhận lý do chính khiến Bộ Y tế đề nghị nhà trường thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng là chưa làm đúng quy định về bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, 2 phó hiệu trưởng là PGS Ngô Mạnh Đạt, TS Hà Mạnh Tuấn được bổ nhiệm vào tháng ba, khi chưa có hiệu trưởng.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Đạt là thư ký Hội đồng trường, Phó trưởng Khoa Y; ông Tuấn là Trưởng phòng Sau đại học.

 Buổi lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM ngày 5/4. Ảnh: ĐH Y Dược TP.HCM.

Buổi lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM ngày 5/4. Ảnh: ĐH Y Dược TP.HCM.

Bổ nhiệm hiệu phó khi chưa có hiệu trưởng

Lý giải việc ĐH Y Dược TP.HCM tiến hành bổ nhiệm hai hiệu phó khi chưa có hiệu trưởng, chủ tịch Hội đồng trường giải thích rằng hiện nay, ban giám hiệu chỉ có một hiệu phó điều hành là PGS Nguyễn Hoàng Bắc. Ông Bắc điều hành cả nhà trường và Bệnh viện ĐH Y Dược, khối lượng công việc rất lớn.

Do đó, với vai trò là Bí thư Đảng ủy nhà trường, ông Tuấn nhận thấy cần phải bổ sung thành viên vào ban giám hiệu để hỗ trợ công việc quản lý với ông Bắc.

Đảng ủy ĐH Y Dược TP.HCM đã họp và thống nhất sẽ bổ sung 2 phó hiệu trưởng. Quá trình làm công tác cán bộ, tiến hành bổ nhiệm nhận được sự thống nhất, đồng tình của Đảng ủy nhà trường, Hội đồng trường.

"Khi quyết định bổ nhiệm, tôi giải thích rõ ràng rằng đây là 2 phó hiệu trưởng được bổ sung để hỗ trợ công việc cho ông Bắc. Khi nào có hiệu trưởng mới, hiệu trưởng sẽ thực hiện giới thiệu lại phó hiệu trưởng. Không có việc bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng này để họ giữ mãi vị trí đó", ông Tuấn trao đổi.

Vì sao chưa bầu hiệu trưởng mới?

Trả lời câu hỏi vì sao nhà trường chưa kiện toàn vị trí hiệu trưởng, dù đã khuyết vị trí này từ tháng 7/2020 đến nay, GS Trần Diệp Tuấn thông tin việc bầu hiệu trưởng phải tuân theo quy trình bổ nhiệm cán bộ của Bộ Y tế.

Điểm d, khoản 2, điều 16, Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018 có quy định Hội đồng trường của trường đại học công lập được quyền quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng trường đại học.

Quy trình đã được Bộ Y tế ban hành nhưng mỗi trường lại hiểu theo mỗi cách khác nhau, không thống nhất, do mô hình hội đồng trường quá mới. Từ thực tế đó, Bộ Y tế cho biết sẽ ban hành quy trình mẫu. Nhà trường đang chờ quy trình mẫu để kiện toàn các vị trí trong ban giám hiệu.

Hiện, Bộ Y tế đề nghị ĐH Y Dược TP.HCM chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng. Theo ông Tuấn, nếu thu hồi quyết định bổ nhiệm, nhà trường sẽ rơi vào tình trạng hết sức khó khăn.

"Do đó, trước mắt, chúng tôi tiếp tục giải thích kỹ hơn với Bộ Y tế về tình huống của nhà trường. Xét về mặt nguyên tắc, nhà trường còn thiếu sót, điều đó là không thể phủ nhận, nhưng theo tôi, căn cứ hoàn cảnh thực tiễn của trường hiện nay thì cũng có thể thực hiện được. Trường làm như thế cũng có lý do cả", Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TP.HCM trả lời.

Tháng 7/2020, GS Trần Diệp Tuấn, lúc đó là Hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM, được công nhận Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Dược TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ban giám hiệu ĐH Y Dược TP.HCM chỉ có PGS Nguyễn Hoàng Bắc là Phó hiệu trưởng, kiêm vị trí Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược. Trường khuyết vị trí hiệu trưởng.

Tháng 11/2020, PGS Nguyễn Hoàng Bắc được Bộ Y tế giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM.

Ngày 5/4, ĐH Y Dược TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm. Ngay sau đó, Bộ Y tế cho kiểm tra quy trình, công tác bổ nhiệm hai phó hiệu trưởng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Văn Thuấn đã đề nghị nhà trường chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm của mình.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dh-y-duoc-tphcm-noi-ve-viec-bo-nhiem-2-hieu-pho-post1215513.html