ĐH Y Nhật Bản dính bê bối hạ điểm thi của nữ sinh viên trong nhiều năm

ĐH Y Tokyo, Nhật Bản, bị cáo buộc đã sửa điểm thi tuyển sinh của hàng loạt sinh viên, nhằm giảm tỷ lệ nữ sinh theo học tại trường.

Theo tờ Yomiuri Shimbun, ĐH Y Tokyo, một trong những trường đào tạo y khoa uy tín nhất của Nhật Bản, bắt đầu thay đổi kết quả tuyển sinh từ năm 2011 để khống chế tỷ lệ thí sinh nữ trúng tuyển dưới 30%.

Nhật báo này dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay nhà trường giảm số lượng nữ sinh vì lo ngại những người này sau khi tốt nghiệp sẽ không làm trong ngành y hoặc bỏ việc để lập gia đình và sinh con.

ĐH Y Tokyo dính bê bối thay đổi kết quả thi trong nhiều năm. Ảnh: AP/Ayaka Aizawa.

Một báo cáo khác cho thấy khoảng 30% nữ sinh trường y gắn bó lâu dài với nghề trong suốt 20 năm qua. Kết quả này càng củng cố cho cáo buộc có sự can thiệp của ĐH Y Tokyo vào điểm tuyển sinh.

Sau quá trình thi tuyển diễn ra hồi đầu năm nay, chỉ có 30 nữ sinh có tên trong danh sách 171 người trúng tuyển. Trong khi đó, năm 2010, nữ giới chiếm 38% tỷ lệ đầu vào ở đại học này.

Cáo buộc phân biệt giới thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Nhật Bản khi ngôi trường này cũng đang bị điều tra một vụ bê bối khác. Lãnh đạo trường bị cho là đã nhận hối lộ từ Futoshi Sano, một quan chức cấp cao trong Bộ Giáo dục, để nâng điểm tuyển sinh cho con trai ông này.

Theo The Washington Post, tỷ lệ phụ nữ Nhật Bản tốt nghiệp đại học là 50%, cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, họ thường phải đối mặt sự phân biệt đối xử trong công việc.

Nhiều phụ nữ ở đây thường được yêu cầu từ bỏ công việc sau khi kết hôn để dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, con cái.

Huệ Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dh-y-nhat-ban-dinh-be-boi-ha-diem-thi-cua-nu-sinh-vien-trong-nhieu-nam-post865892.html