ĐHĐCĐ lần 2 Eximbank lại tiếp tục bất thành

Với tỷ lệ 55,09% cổ đông không thông qua quy chế tiến hành họp sau 3 lần biểu quyết nên ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank lần 2 đã không thể diễn ra và thời gian họp lần 3 sẽ được thông báo sau.

lần thứ 2 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (, mã: EIB) được dự kiến tổ chức vào ngày 21/6.

Tuy nhiên, tỷ lệ cổ đông thông qua quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank, sau 3 lần biểu quyết, vẫn chưa đạt. Theo đó, tỷ lệ cổ đông đồng ý chỉ 39,85%, không đồng ý là 55,09%, không có ý kiến là 6,06% - tại thời điểm chốt 10h20.

Đại diện phía SMBC cho biết, không tin tưởng đại hội và đề nghị bầu lại chủ tọa cuộc họp, đồng thời yêu cầu Eximbank tôn trọng quyền cổ đông, cho phép cổ đông có quyền kiến nghị, vị trí thích hợp làm vị trí Chủ tọa đoàn là Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Chấn, chồng của Cố Chủ tịch Sáng lập - bà Trần Thị Hường, bất ngờ kiến nghị thực hiện phong tỏa toàn bộ cổ phần EIB mà vợ chồng ông sở hữu và tiến hành ngăn chặn việc chuyển nhượng cổ phần có liên quan đến ông, đình chỉ tư cách và quyền biểu quyết của ông Nguyễn Quốc Toàn (con trai ông Chấn và bà Hường) hoặc các cổ đông đại diện tại đại hội.

Sau nhiều ý kiến của cổ đông, tân Chủ tịch HĐQT Cao Xuân Ninh chia sẻ, “chúng tôi rất lấy làm xấu hổ khi đã đẩy Eximbank vào cuộc khủng hoảng này. Eximbank đã từ top 5 ngân hàng TMCP lớn nay rớt xuống top 3 từ dưới lên. HĐQT rất mong muốn thay đổi quản trị điều hành, nhưng thời gian qua đã gặp một số vấn đề phải xử lý, một số cổ đông đã ý kiến về vị trí Chủ tịch HĐQT của tôi, dẫn đến việc tỷ lệ bầu không phản ánh đúng quyền của cổ đông, do đó không đủ tỷ lệ phiếu để thông qua quy chế tiến hành đại hội. Việc này rất đáng tiếc. Tôi đề nghị Trưởng ban kiểm soát xin ý kiến cổ đông một lần nữa. Nếu không đảm bảo thì tôi đành tuyên bố dừng đại hội một lần nữa"

Đến 11h25 phút, do không đủ tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế tiến hành họp đại hội, Trưởng ban Kiểm soát Eximbank ông Trần Ngọc Dũng chính thức tuyên bố đại hội không thể tiếp tục tiến hành. Eximbank sẽ tiến hành ĐHĐCĐ Thường niên theo quy định lần thứ 3 vào thời điểm thích hợp.

Trước thềm ĐHĐCĐ của Eximbank 1 ngày, Cục Thanh tra giám sát ngân hàng TP.HCM (Cục 2) đã có văn bản yêu cầu Eximbank phải đảm bảo công tác tổ chức và phải rà soát lại quản trị, đảm bảo các nghị quyết ban hành tuân thủ đúng trình tự, thủ tục.

Sở dĩ Cục 2 phải có văn bản nhắc nhở vì Eximbank liên tục vướng vào các vụ kiện cáo liên quan đến bầu nhân sự thời gian qua. Eximbank cũng là ngân hàng duy nhất đến thời điểm hiện nay chưa tiến hành xong ĐHĐCĐ.

Trước đó, Eximbank đã phải hoãn đại hội cổ đông lần 1 vào ngày 26/4 do tranh chấp giữa các nhóm cổ đông, dẫn đến không đủ tỉ lệ để tiến hành. Sau đó ngày 11/5, Eximbank lại triệu tập đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai vào ngày 26/5 nhưng lại tiếp tục hoãn đến ngày 21/6.

Sau hai lần công bố, hiện chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank là ông Cao Xuân Ninh, ông Nguyễn Cảnh Vinh là quyền tổng giám đốc.

Tuy nhiên, sau khi Eximbank công bố kết quả này, CTCP Rồng Ngọc (nắm 1,99% cổ phần Eximbank) đã gửi đơn kiện lên tòa án vì cho rằng nghị quyết bầu nhân sự của HĐQT Eximbank được ban hành trên cơ sở cuộc họp HĐQT không hợp lệ.

Sau hai lần công bố, hiện chủ tịch hội đồng quản trị Eximbank là ông Cao Xuân Ninh, ông Nguyễn Cảnh Vinh là quyền tổng giám đốc.

Tuy nhiên, sau khi Eximbank công bố kết quả này, Công ty CP Rồng Ngọc (nắm 1,99% cổ phần Eximbank) đã gửi đơn kiện lên tòa án vì cho rằng nghị quyết bầu nhân sự của HĐQT Eximbank được ban hành trên cơ sở cuộc họp HĐQT không hợp lệ.

Anh Minh

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/dhdcd-lan-2-eximbank-lai-tiep-tuc-bat-thanh-24114.htm