Đi ăn tiệc trở về, ông bà phát hiện 2 cháu nội chết bất thường trong phòng ngủ có dấu hiệu bị bóp mũi miệng

Qua khám nghiệm hiện trường, 2 cháu bé có dấu hiệu tổn thương ở mũi, miệng. Lực lượng chức năng suy đoán có thể các bé bị người khác bóp mũi, miệng khiến nạn nhân bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

Báo VTC News đưa tin, chiều 30/9, Công an tỉnh Kiên Giang cùng cơ quan chức năng của huyện Giồng Riềng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ cái chết của hai đứa bé ở ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi (Giồng Riềng, Kiên Giang).

Nạn nhân gồm một bé trai 2 tuổi và bé gái 1 tuổi.

Ông bà nội đi tiệc về phát hiện 2 cháu đã tử vong. Ảnh minh họa.

Ông bà nội đi tiệc về phát hiện 2 cháu đã tử vong. Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 30/9, ông bà nội của hai cháu bé sau khi đi ăn tiệc về nhà thì phát hiện hai cháu nội đã thiệt mạng trong phòng ngủ. Sự việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan chức năng.

Theo SGGP thông tin, qua khám nghiệm hiện trường, 2 bé có dấu hiệu tổn thương ở mũi, miệng. Có thể các bé bị người khác bóp mũi, miệng khiến nạn nhân bị ngạt thở.

Liên quan đến vụ việc, công an đã mời một phụ nữ (ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang) để làm việc về vụ án mạng trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/di-an-tiec-tro-ve-ong-ba-phat-hien-2-chau-noi-chet-bat-thuong-trong-phong-ngu-co-dau-hieu-bi-bop-mui-mieng-3748432.html