Đi ăn trộm bị phát hiện, rút dao đâm chết người

Nam thanh niên 21 tuổi sau khi chơi điện tử đã trèo vào nhà dân ăn trộm, sau khi bị phát hiện đã rút dao đâm chết người.

Ngày 31/1, Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đang phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng nghiệp vụ của tỉnh này khẩn trương điều tra, làm rõ vụ kẻ trộm rút dao đâm chết người xảy ra trên địa bàn phường Trưng Trắc (TP Vĩnh Yên).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 7h sáng ngày 29/1, Nguyễn Văn Khang (21 tuổi, trú ở phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên - công nhân 1 Công ty trên địa bàn, sau khi chơi điện tử ở một quán internet trên đường Trần Phú (phường Phúc Thắng) rồi điều khiển xe máy đến tổ 8 (phường Trưng Trắc) với mục đích trộm cắp tài sản.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Đến ngõ 7 phường Trưng Trắc, Khang trèo tường vào một ngôi nhà thì bị anh Nguyễn Văn Hải (tên đã thay đổi, 34 tuổi, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ, đang thuê trọ tại phường Trưng Trắc) phát hiện, hô hoán.

Lúc này, Khang liền rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã, rồi dùng dây siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, đối tượng trèo lên tầng 2, cạy cửa đột nhập, lấy được 5 triệu đồng của gia chủ để trong lợn đất tiết kiệm rồi bỏ trốn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường thời điểm xảy ra vụ án để điều tra, làm rõ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra và bắt giữ được Khang.

Tại cơ quan Công an, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc kẻ trộm đâm chết người đang tiếp tục được làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/di-an-trom-bi-phat-hien-rut-dao-dam-chet-nguoi-1180321.html