Đi bắt cá, sụp vào hố nước trên sông Kôn, 1 thanh niên chết đuối

Chiều qua, anh Trọng đi thả lưới bắt cá ở khu vực sông Kôn, cách nhà hơn 1km, không may bị sụp vào hố nước sâu dẫn đến đuối nước.

Ông Văn Ngọc Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết, chiều qua (18/7), trên sông Kôn đoạn chảy qua địa bàn xã xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thanh niên tử vong. Chính quyền xã đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo mai táng.

Đi bắt cá, sụp vào hố nước trên sông Kôn, 1 thanh niên chết đuối.

Nạn nhân là anh Phan Thanh Trọng (23 tuổi), ở thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, là thợ cắt tóc tại nhà. Khoảng 13 giờ chiều qua, anh Trọng đi thả lưới bắt cá ở khu vực sông Kôn, cách nhà hơn 1km, không may bị sụp vào hố nước sâu dẫn đến đuối nước.

Theo người dân địa phương, khúc sông mà anh Trọng bị đuối nước có nhiều hố sâu, do các đơn vị khai thác cát để lại. Vì vậy, mặc dù đang mùa hè, nước cạn, nhưng nếu không may sụp chân vào hố này, người không biết bơi rất dễ xảy ra đuối nước. Năm nào, khu vực sông Kôn này đều xảy ra vài vụ chết đuối tương tự./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/di-bat-ca-sup-vao-ho-nuoc-tren-song-kon-1-thanh-nien-chet-duoi-1072257.vov