Đi bắt cá trong đêm, người phụ nữ đuối nước tử vong

Trong khi đi bắt cá, người phụ nữ ở Nghệ An không may sẩy chân ngã xuống hồ bị đuối nước tử vong thương tâm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 3/9, UBND xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn - Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Theo đó, đêm 1/9, chị Trương Thị Vinh (SN 1970, trú xóm 2, xã Nghĩa Đức) đi bắt cá, không may bị sẩy chân xuống hồ Đập Mới và tử vong.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, gia đình đã đưa thi thể chị Vinh về mai táng theo phong tục của địa phương. Chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Nghĩa Đức đã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũng xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến bốn người trong cùng một gia đình bị thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân gồm bà Thái Thị H. (SN 1969, trú ở thôn Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông) cùng hai con gái là Đặng Thị Th. (SN 1992), Đặng Thị L. (SN 1995) và em Đặng Thùy Tr. (SN 2009, con gái của chị Đặng Thị Th.).

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 11h cùng ngày, bà H. cùng 2 con và cháu ngoại và người con rể đến khu vực biển thuộc Vịnh Cam Ranh ở gần nhà để bắt ốc kiếm sống. Trong quá trình bắt ốc, bà H. cùng cháu ngoại bất ngờ bị chới với, tụt xuống vũng nước sâu.

Phát hiện sự việc, 2 con gái bà H. đã lao theo ứng cứu nhưng bất thành và cũng bị sóng nhấn chìm. Người con rể do không biết bơi nên đã chạy xe đạp về thông báo tin, khi người dân đến, mọi việc đã muộn. Đến gần 13 giờ cùng ngày, thi thể bốn nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/di-bat-ca-trong-dem-nguoi-phu-nu-duoi-nuoc-tu-vong-73864-3.html