Đi cà kheo, leo cột lồ ô ở lễ hội đồng bào Cơ Tu

Ngày 27/4, 'Lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu năm 2023' tại thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã được khai mạc, thu hút hàng nghìn du khách và người dân.

Lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu năm 2023 diễn ra đúng vào dịp chào mừng "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam" (19/4), kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế lao động 1/5.

Lễ hội nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Cơ Tu trước nguy cơ mai một, thất truyền do sự biến đổi của kinh tế - xã hội và quá trình giao lưu hội nhập; trình diễn một số nét tinh hoa văn hóa - nghệ thuật, đồng thời phát động thi đua sáng tạo, giữ gìn các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Cơ Tu.

Điệu múa tung tung-dza dzá của đồng bào Cơ Tu khai mạc Lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu năm 2023.

Điệu múa tung tung-dza dzá của đồng bào Cơ Tu khai mạc Lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu năm 2023.

Tại lễ hội, người dân và du khách được thưởng thức những điệu múa sống động đầy âm hưởng của núi rừng qua phần trình diễn cồng chiêng; được xem biểu diễn văn nghệ truyền thống và trải nghiệm đời sống sinh hoạt, văn hóa của đồng bào Cơ Tu qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, múa tung tung da dá, trưng bày những vật dụng, sản phẩm của các làng nghề truyền thống địa phương (như dệt thổ cẩm, rượu Phú Túc); thưởng thức đặc sản của đồng bào Cơ Tu; thi bắn nỏ, kéo co, đi cà kheo, thi leo cột lồ ô, nói lí, hát lí....

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Tổ chức cũng đã phục dựng một nghi lễ độc đáo “Lễ ăn thề - kết nghĩa anh em giữa các làng” của đồng bào Cơ Tu rất nhân văn, từ đó giúp đồng bào củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết và tự hào về truyền thống của cộng đồng mình.

Du khách tham gia trải nghiệm không khí lễ hội, văn hóa, thể thao truyền thống của đồng bào Cơ Tu tại Lễ hội truyền thống của người Cơ Tu và Tuần lễ du lịch Hòa Bắc, Đà Nẵng 2023.

Các thiếu nữ giới thiệu sản phẩm dệt Thổ Cẩm và món ăn truyền thống của đồng bào Cơ Tu tại thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Cộng đồng người Cơ Tu ở Hòa Vang (Đà Nẵng) hiện nay có khoảng 1.450 người, sống ở ba thôn Tà Lang, Giàn Bí của xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc của xã Hòa Phú (cùng huyện Hòa Vang).

Cũng trong ngày 27/4, tại xã Hòa Bắc, đã diễn ra “Tuần lễ du lịch Hòa Bắc có chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc” gồm nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch ấn tượng như: Liên hoan Văn hóa – Thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu; trình diễn dù lượn; chèo sup; phiên chợ quê; ẩm thực; tổ chức tham quan các điểm du lịch và ngắm hoàng hôn trên sông Cu Đê; đạp xe vì môi trường; lễ hội đua thuyền truyền thống…

Ngoài ra còn có các hoạt động đặc sắc khác được tổ chức tại các điểm du lịch xuyên suốt Tuần lễ như triển lãm tranh, chương trình ca nhạc "Có hẹn với thanh xuân", viết thư pháp, trình diễn nghệ thuật tung tung-dza dzá…

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/di-ca-kheo-leo-cot-lo-o-o-le-hoi-dong-bao-co-tu-i691597/